23:05 12/05/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Tính đến hết ngày 12-5, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 và bỏ xa đoàn Thái Lan đến 11 huy chương vàng.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Tính đến hết ngày 12-5, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 và bỏ xa đoàn Thái Lan đến 11 huy chương vàng.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Kết thúc ngày thi đấu 12-5, Đoàn thể thao Việt Nam bỏ xa đoàn thứ 2 Thái Lan 11 huy chương vàng. Trong ngày 12-5, đoàn thể thao Thái Lan đã giành thêm 6 huy chương vàng để vượt qua đoàn Campuchia.

Trong khi đó, ngày 12-5, đoàn thể thao Campuchia “thất thu” khi chỉ giành thêm 1 huy chương vàng và rơi xuống vị trí thứ 3. Đứng ở các vị trí tiếp theo là đoàn Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào.

Ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm tổng cộng 13 huy chương vàng. Trong đó hai môn đóng góp nhiều nhất là wushu và lặn với 9 HCV. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng lên con số 71. Trong đó, VĐV Cao Thị Duyên của Thanh Hoá đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho mình ở nội dung 4x200m chân vịt đôi.

THÀNH TÍCH ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 12/5

Huy chương Vàng (13): Nông Văn Hữu (wushu, nam đao và nam côn nam); Nguyễn Thị Lan (wushu, tán thủ 48kg nữ); Bùi Trường Giang (wushu, tán thủ 60kg nam); Trương Văn Trường (wushu, tán thủ 65kg nam); Đinh Văn Bí (wushu, tán thủ 70kg nam); Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo, quyền tiêu chuẩn đồng đội); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000m); Đội nữ chạy tiếp sức 4x400 (điền kinh); Nguyễn Thành Lộc (lặn, 100m vòi hơi chân vịt); Lê Thị Thanh Vân (lặn, 100m vòi hơi chân vịt đôi); Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội); Đội lặn tiếp sức 4x2000m nam (lặn); Đội lặn tiếp sức 4x2000m nữ (lặn);

Huy chương Bạc: Phan Thị Tú Bình (wushu, nam đao nữ); Vũ Thành An (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân); Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, 10.000m); Đỗ Đình Toàn (lặn, 100m); Vũ Đức Anh (điền kinh, nhảy cao).

Huy chương Đồng: Hứa Văn Huy (Taewondo, quyền sáng tạo nam); Hứa Văn Huy (Taekwondo, quyền sáng tạo); Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân); Trần Thị Nhi Yến (điền kinh, 100m nữ)

19h43

BƠI LẶN

HCV Lặn - nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) và các đồng đội đã mang về thêm tấm HCVthứ 3 cho Lặn Việt Nam

18h38

BƠI

Nguyễn Thành Lộc tiếp tục giành về cho đội tuyển bơi lội Việt Nam 1HCV nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

18h32

BƠI

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Lê Thị Thanh Vân giành HCV 100m chân vịt đôi

18h31

BƠI

Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) giành HCB môn Lặn

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

18h30

ĐIỀN KINH

Tấm huy chương Vàng thứ 13 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games:

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

HCV điền kinh

Chung kết 4x400m nữ. Các cô gái Việt Nam tranh tài với Thái Lan, Philippines, Malaysia. Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt đầu, Hoàng Thị Minh Hạnh chạy lượt nhì, Nguyễn Thị Hằng chạy lượt ba và Nguyễn Thị Huyền chạy lượt cuối. Các cô gái Việt Nam thi đấu rất hay và dẫn khá xa các đối thủ. Nguyễn Thị Huyền băng băng về đích. HCV cho Việt Nam, thành tích 3 phút 33 giây 05.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

18h15

ĐIỀN KINH

Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền tiếp tục đem về tấm huy chương Vàng cho tuyển điền kinh Việt Nam từ nội dung 4x400m nữ.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

17h42

ĐIỀN KINH

Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi cô trở thành vận động viên đầu tiên giành được bốn HCV tại đấu trường SEA Games.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

17h20

TAEKWONDO

Taekwondo giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

3 VĐV Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Trọng Phúc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam

15h35

WUSHU

Buổi chiều vàng của Wushu Việt Nam, nội dung khép lại bằng tấm HCV của Đinh Văn Bí, sau khi anh đánh bại võ sĩ chủ nhà ở hạng cân 70kg nam.

Wushu tán thủ Việt Nam giành đến 4/5 chiến thắng trong các trận chung kết vào chiều nay.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

16h25

WUSHU

WUSHU Việt Nam vẫn chưa dừng lại

Lần này là cái tên Trương Văn Chưởng ở hạng 65kg nam. Anh xuất sắc đả bại VĐV đến từ Indonesia để mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCV.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

16h20

WUSHU

Tấm HCV thứ 61!!!

Võ sĩ Bùi Trường Giang xuất sắc đánh bại VĐV người Philippines trong trận chung kết nội dung tán thủ hạng 60kg nam.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

15h34

WUSHU

Nguyễn Thị Lan (giáp xanh) thắng Cherry Than của Myanmar trong trận chung kết hạng 48kg tán thủ wushu với tỷ số 2-0.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

14h30ĐẤU KIẾM

Vũ Thành An giành HCB kiếm chém cá nhân

Dẫn trước 13-9 nhưng Vũ Thành An đã để thua ngược 14-15 trước kiếm thủ của Thái Lan trong trận chung kết kiếm chém cá nhân nam. Thật đáng tiếc Thành An không thể bảo vệ tấm HCV tại SEA Games.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

11h30BÓNG ĐÁ NAM

HLV Troussier trả lời họp báo về sự chuẩn bị cho trận bán kết gặp Indonesia vào ngày mai (13-5).

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

11h05WUSHU

Nông Văn Hữu giành HCV Wushu

VĐV người Lạng Sơn Nông Văn Hữu hoàn thành bài thi nam đao nam, đạt 9,673 điểm. Sau khi biết điểm số, anh kêu lên rồi gục đầu gối xuống sàn. Đây là HCV đầu tiên của Việt Nam sáng nay, nâng thành tích toàn đoàn lên 59 HCV.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Võ sĩ Phan Thị Tú Bình cũng đoạt HCB nội dung nam côn và nam đao nữ.

9h45LẶN

VĐV Thanh Hoá - Cao Thị Duyên giành quyền vào chung kết nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ sau khi về thứ 4 tại vòng loại. Các nội dung chung kết sẽ diễn ra vào chiều nay từ lúc 18h00.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

9h30ĐIỀN KINH

Ngần Ngọc Nghĩa và Trần Thị Nhi Yến vào chung kết chạy 100m

Ngọc Nghĩa và Nhi Yến chắc suất vào chung kết chạy 100m nam và nữ, sau khi đứng thứ hai ở lượt chạy của họ tại vòng loại. Thành tích của Ngọc Nghĩa ở vòng loại là 10,47 giây. Ngoài ra Hoàng Dư Ý cũng có thể giành suất vào chung kết, khi ban tổ chức chưa thông báo kết quả.

Ở nội dung này kỳ trước, Việt Nam không giành huy chương nào.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Nhận định SEA Games 32, ngày 12-5:

Tính tới 23h00 ngày 11-5, đoàn thể thao Việt Nam giành được 58 HCV, 57 HCB, 71 HCĐ, đứng thứ nhất Đại hội. Các đoàn tiếp theo là Campuchia (56 HCV, 44 HCB, 54 HCĐ), Thái Lan (54 HCV, 39 HCB, 58 HCĐ)…

Từ nay tới hết SEA Games 32, cuộc đua HCV được dự đoán vẫn là ba cái tên chủ nhà Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Ở ngày thi đấu 12-5, điền kinh được kỳ vọng sẽ mang về thêm thành tích tốt. “Cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh - học trò HLV Trần Văn Sỹ sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 10.000m nữ. Ở nội dung này, Oanh được dự đoán sẽ lần thứ 4 giành HCV ở kỳ Đại hội năm nay.

SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

VĐV của Thanh Hoá Quách Công Lịch sau nội dung 400m rào không thành công, sẽ tiếp tục tranh tài ở ngày hôm nay với nội dung 4x400m tiếp sức nam.

Môn lặn xuất quân với kỳ vọng tiếp tục là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày đầu tiên tranh tài, VĐV của Thanh Hoá Cao Thị Duyên sẽ tham gia nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ và 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ.

Một thế mạnh khác của Việt Nam là taekwondo bắt đầu diễn ra với 5 nội dung chung kết quyền (bắt đầu từ 14h30), bên cạnh đó là wushu với các nội dung biểu diễn (09h00) và đối kháng (15h00).

Ngoài các môn trên, đoàn thể thao còn hy vọng có HCV ở đấu kiếm, xe đạp, cờ tướng, esports… Còn ở môn bóng đá, đội tuyển nữ Việt Nam được chờ đợi có chiến thắng trước chủ nhà Campuchia ở trận bán kết diễn ra vào lúc 19h00.

Quang Trung - Hoàng Sơn (từ Phnom Penh)


Quang Trung - Hoàng Sơn (từ Phnom Penh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]