(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên chiều tối và đêm 30-7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Từ chiều 31-7: Thanh Hóa có mưa dông trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên chiều tối và đêm 30-7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều 31-7: Thanh Hóa có mưa dông trên diện rộng

Ảnh: ND

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Từ chiều tối 31-7 đến ngày 2-8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra đợt mưa dông diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày và đêm 30-7: có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]