Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Nằm trong lòng Mật Sơn (TP Thanh Hóa) - một vùng phong cảnh hữu tình, nơi lắng đọng chiều sâu văn hóa - lịch sử, Công ty cổ phần (CP) Cấp nước Thanh Hóa đã trải qua hành trình gần 1 thế kỷ (01-7-1931 – 01-7-2021) hình thành và phát triển với những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn về tầm vóc, cơ chế hoạt động, phương thức vận hành, nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển kinh tế của đất nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Được thành lập từ tháng 7 – 1931, Nhà máy nước Thanh Hóa (tiền thân của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa) hoạt động dưới sự điều hành của chính quyền thuộc Pháp. Lúc bấy giờ, đối tượng phục vụ của Nhà máy chủ yếu là các công sở do người Pháp quản lý và các tư thương trong thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa).

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Nhà máy nước Thanh Hóa trải qua nhiều lần đổi tên: Nhà máy nước Thanh Hóa, Công ty Cấp nước Thanh Hóa (12 – 1986), Công ty Cấp nước – Thoát nước Thanh Hóa (5 – 1992), Công ty Cấp nước Thanh Hóa (4 - 1996), Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa (7 – 2005), Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (6 -2016)... Mỗi một tên gọi là một dấu mốc quan trọng, là một câu chuyện đẹp về sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của Công ty qua các thời kỳ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Trên hành trình của dòng sông luôn có những khúc cua tuyệt đẹp. Trong lịch sử hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, những bước ngoặt xác lập một dấu mốc quan trọng, tựa hồ như cánh cửa song song mở ra cả những vận hội lẫn khó khăn, thử thách.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Đối với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, nếu được hỏi dấu mốc nào quan trọng nhất, ghi dấu bước phát triển vượt bậc trong suốt hành trình gần một thế kỷ đã qua, hẳn rằng, câu trả lời sẽ đưa mỗi người ngược dòng thời gian, về lại dấu mốc: Ngày 17 – 11 – 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt phư­ơng án CP hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hoá thành Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá. CP hóa là hướng đi tất yếu, vừa là động lực, cơ hội nhưng cũng mở ra không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tháng 6 – 2016, Công ty đã tiến hành CP hóa.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Với nhận thức đúng đắn, đổi mới tư duy, bản lĩnh dám nghĩ dám làm như thế, sau khi tiến hành CP hóa, Công ty đã ghi dấu ấn phát triển vư­­­ợt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu áp dụng nhiều sáng kiến kỹ thuật, chủ động tiếp cận mở rộng thị trường, đầu tư­­ hàng trăm tỷ đồng nâng cấp hệ thống cấp nước…, từ đó duy trì được sự ổn định và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chỉ trong thời gian 5 năm, sản lượng nước hàng hóa tăng 37%, doanh thu nước tăng hơn 58%, tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 31% xuống còn 20% và nộp ngân sách Nhà nước tăng hơn 80%, lợi nhuận tăng 3,5 lần.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Gần một thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, Công ty có tổng số lao động là 816 người, 18 chi nhánh trực thuộc, tổng công suất đạt 134.500m3. Sản lượng nước tiêu thụ năm 2020 đạt 33.190 nghìn m3, gấp 2, 32 lần năm 2011. Doanh thu liên tục tăng, trong 10 năm qua, mức tăng trưởng hằng năm đều trên 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ngày càng cao, năm 2020 đạt 50.060 triệu đồng, gấp gần 8,5 lần năm 2011. Nộp ngân sách nhà nước đạt 41.250 triệu đồng, gần gấp 5,6 lần năm 2011… Thu nhập bình quân của người lao động tăng dần qua các năm; năm 2020 đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng…

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

So với thời kỳ đầu mới thành lập, mạng đường ống cấp I, II và ống phân phối lên đến 3.800km (gấp 527 lần); lượng nước tiêu thụ hằng năm đạt 32 triệu m3 (gấp 213 lần), cung cấp nước cho 201.800 khách hàng (gấp 100 lần) với mức bình quân đạt 147 lít/người/ngày (gấp 3,7 lần) và độ bao phủ dịch vụ cấp nước đã bao phủ khắp 13 thành phố, thị xã, huyện (gấp 13 lần). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, năng động sáng tạo, công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao. Quá trình vận hành hệ thống cấp nước của Công ty được áp dụng công nghệ, thiết bị sản xuất hiện đại; sản phẩm nước của Công ty đạt QCVN 01:2009/BYT. Các chỉ tiêu, mục tiêu lớn của công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Đặc biệt, để chủ động trong việc kiểm tra chất lượng nước của các chi nhánh trực thuộc công ty, tháng 8 – 2017, Công ty CP cấp nước Thanh Hóa đã mạnh dạn thành lập tổ hóa nghiệm (thuộc phòng kỹ thuật) với khu làm việc riêng, bố trí nguồn nhân lực, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Tháng 2 – 2018, tổ hóa nghiệm được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2017, số hiệu VILAS 1084. Chị Nghiêm Thị Vân – Tổ trưởng Tổ hóa nghiệm, phòng kỹ thuật, Công ty CP cấp nước Thanh Hóa cho biết: “Trước đây, tổ hóa nghiệm chưa được công nhận đạt chuẩn ISO thì công tác giám sát, kiểm định chất lượng nước phụ thuộc hoàn toàn vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Thanh Hóa) thực hiện. Tuy nhiên, từ khi được công nhận đạt chuẩn ISO, tổ hóa nghiệm thực hiện song song với CDC Thanh Hóa, chủ động hơn trong khâu kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng nước”. Đầu năm 2021, Công ty đầu tư thêm phòng thí nghiệm vi sinh và đang trong thời gian xây dựng ISO cho lĩnh vực vi sinh. Theo chị Vân, hiện trên phạm vi cả nước không có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp nước có sự quan tâm, đầu tư như vậy.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Chúng tôi ghé thăm Nhà máy nước Hàm Rồng, Chi nhánh Sản xuất nước TP Thanh Hoá vào một ngày nắng như đổ lửa. Tuy nhiên, mặc cho nắng chói chang, không khí nóng hầm hập hắt lên mặt, mồ hôi ướt đầm lưng áo, các cán bộ, công nhân viên, người lao động ở đây vẫn hăng say làm việc nhằm đảm bảo cung cấp nước nhanh, mạnh, liên tục phục vụ Nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Nhà máy nước Hàm Rồng được đưa vào hoạt động từ năm 2001 với công suất thiết kế ban đầu là 20.000 m3 ngày đêm. Tuy nhiên, được sự quan tâm, đầu tư của Công ty, đến nay, Công suất của Nhà máy được nâng lên là 35.000 m3 ngày đêm. Nhà máy ứng dụng dây chuyền, công nghệ xử lý bằng hệ thống bể trộn phản ứng kết hợp lắng lamen qua hệ thống bể lọc nhanh trọng lực; được thu về 2 bể chứa dự trữ nước phục vụ quá trình vận hành.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Nhờ có bể chứa dự trữ nên ngay cả khi có sự cố ở đầu nguồn thì Nhà máy vẫn đảm bảo cung cấp nước phục vụ cho Nhân dân trong vòng 4 giờ. Bên cạnh đó, Nhà máy có đài chứa nước đặt ở đồi Quyết Thắng với chức năng điều hoà áp lực nước trên địa bàn vào những giờ cao điểm sử dụng nước và tích trữ nước cung cấp cho mạng lưới cấp nước khi nhà máy dừng hoạt dộng (do các sự cố như: mất điện lưới, nguồn nước thô bị nhiễm mặn…).

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Ông Nguyễn Thế Tiến – Phó Giám đốc Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hoá cho biết: “Cùng với tốc độ đô thị hoá của TP, nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, yêu cầu chất lượng nước ngày càng cao. Do đó, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Nhà máy luôn nỗ lực phấn đấu, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước từ đầu nguồn, tăng cường xử lý nước, đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao công suất, tăng khối lượng nước sạch…”.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Là một trong số các nhà máy của Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá được đầu tư tương đối hiện đại, với công suất thiết kế 15.000m3 ngày đêm, Nhà máy nước Quảng Thịnh, Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hóa được kiểm soát về chất lượng nước trên các thiết bị hiện đại, kiểm soát áp lực nước thông qua thiết bị kiểm soát tự động. Cán bộ, công nhân viên có thể ngồi tại trạm để điều hành toàn bộ hệ thống làm việc của nhà máy. Ông Trịnh Xuân Hạnh – Phó Giám đốc Chi nhánh sản xuất nước Thanh Hoá cho biết: “Cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy nước Quảng Thịnh luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng và công suất phục vụ. đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân”.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Từ những nỗ lực, đóng góp ấy, xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, nhiều tập thể, cá nhân qua các thời kỳ của Công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2020, Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Gần 1 thế kỷ xây dựng và phát triển - Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần lớn lao đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động, tạo động lực thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Ông Cần khẳng định: “Phát huy truyền thống đáng tự hào, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư chiều sâu cả về chất lượng nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, công nghệ, thiết bị, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện Nghị quyết 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị…”.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa: Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Nội dung: Hương Thảo

ảnh: Ngọc Anh

Thiết kế: Mai Huyền

Xuất bản: 3:30:06:2021:09:24

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM