{name} - {time}
14.780 ngôi nhà – 14.780 mái ấm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Đây không chỉ là con số thống kê khô khan, mà là những câu chuyện ấm áp về tình người. Đằng sau mỗi ngôi nhà được dựng lên là sự chung tay, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; là tấm lòng thơm thảo, sự cảm thông và sẻ chia của cộng đồng, để niềm tin và hạnh phúc được thắp sáng trên khắp các miền quê.
Trên vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống nghĩa tình, gần một năm qua, Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành nhịp cầu đưa hàng vạn mái ấm đến với những gia đình còn khó khăn. Ở đâu có ý Đảng, lòng dân hội tụ, ở đó có thể phát huy cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Một cuộc cách mạng đem lại mái ấm cho người nghèo chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 năm, nhưng đã đạt được những thành quả hết sức lớn lao.
Tỉnh Thanh Hóa có dân số khoảng 4 triệu người, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính là tỉnh có dân số đông thứ 3 cả nước; trong đó hơn 1,1 triệu người sinh sống ở khu vực miền núi, hơn 700 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số. Những năm qua, Thanh Hóa liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 20 nghìn hộ nghèo, hàng chục nghìn hộ cận nghèo, trong đó có gần 15 nghìn hộ còn khó khăn về nhà ở, đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, chưa đảm bảo an toàn. Không chỉ là câu chuyện về chỗ ở, những ngôi nhà tạm bợ còn là rào cản khiến người dân khó yên tâm để làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
“Không để người dân nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát”, đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, đồng thời là mục tiêu nhất quán trong Chỉ thị số 42 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.
Với tinh thần hành động quyết liệt, trách nhiệm cao, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42, tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, tích hợp với mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 2 năm 2024 - 2025. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là trưởng ban chỉ đạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tại các địa phương trong tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và bắt tay ngay vào triển khai thực hiện. Các tổ giúp việc Ban chỉ đạo, tổ công tác tiến hành khảo sát, rà soát đối tượng hỗ trợ, lập hồ sơ xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động, tiếp nhận các nguồn kinh phí hỗ trợ.
Số lượng nhà cần hỗ trợ nhiều, thời gian thực hiện ngắn, trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhưng mọi khó khăn, vướng mắc đã được Ban chỉ đạo cấp tỉnh thường xuyên họp bàn, kịp thời tháo gỡ, giúp các địa phương thuận lợi trong triển khai thực hiện.
Không chỉ số đối tượng hỗ trợ đông, mức hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa cũng cao hơn bình quân chung cả nước. Cụ thể, Chỉ thị số 42 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/căn, sửa chữa là 30 triệu đồng/ căn, thì tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi ngôi nhà làm mới và 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa. Vì vậy, nguồn kinh phí cần huy động để làm nhà là rất lớn.
Trước nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc quyết liệt, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ.
Từ những đồng tiền tiết kiệm của các cụ già, phần lương bớt lại của người lao động, đến sự sẻ chia đầy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tấm lòng rộng mở của những doanh nhân... tất cả đã cùng hòa vào dòng chảy yêu thương, vun đắp nên những mái ấm vững chãi cho hộ nghèo, gia đình chính sách, những người vẫn đang chật vật với nỗi lo chỗ ở, với khát vọng an cư.
Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã huy động được tổng kinh phí hơn 1.569 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó nguồn xã hội hóa đóng góp hơn 1.184 tỷ đồng.
Không chỉ ủng hộ kinh phí, các doanh nghiệp, người dân còn ủng hộ hàng chục nghìn tấn xi măng, vật liệu xây dựng, hàng nghìn ngày công lao động để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.
Hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng, những đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và những người dân ở các thôn, bản đã sát cánh bên nhau san từng thước đất, chuyền từng viên gạch, gánh từng bao cát, dựng từng khung nhà... là minh chứng sinh động về nghĩa đồng bào sâu nặng, lan tỏa truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” rất đỗi nhân văn của dân tộc Việt Nam.
Sau gần 1 năm triển khai, từ miền núi xa xôi đến những vùng đồng bằng, hàng chục ngàn ngôi nhà khang trang, kiên cố đã lần lượt hoàn thành và trao tận tay người dân nghèo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của những gia đình từ lâu sống trong cảnh nhà dột nát, tạm bợ, nay được dọn về sống trong căn nhà mới. Không còn phải canh cánh nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về, giờ đây họ đã có một mái ấm vững chãi để yên tâm sum họp, quây quần bên nhau, để an tâm lao động sản xuất, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Những con số biết nói không chỉ khẳng định hiệu quả của một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, mà còn ghi dấu một hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương, để “mái ấm” thực sự trở thành bến đỗ của hạnh phúc và hy vọng.
Vừa được dọn vào ở trong căn nhà mới, vợ chồng ông La Thế Chiến và bà Vũ Thị Mai Trung ở thôn Kim Bôi, phường Đông Tiến không giấu nổi niềm vui. Cả 2 ông bà đều là cựu thanh niên xung phong, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Với ông bà, nguồn hỗ trợ làm nhà không chỉ tính bằng vật chất, mà còn là sự động viên lớn lao về tinh thần, là nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho những người đã cống hiến cả tuổi xuân cho Tổ quốc.
Từ ngôi nhà tranh tre xiêu vẹo, gia đình ông Nguyễn Văn Thực ở xã Minh Sơn gồm có 10 người phải chen chúc trong không gian chật hẹp. Thế nhưng, giờ đây, niềm vui đã thực sự gõ cửa khi gia đình được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, rộng 90 m2, với 3 phòng ngủ kiên cố. Giờ đây, mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian riêng để sinh hoạt, các cháu nhỏ có góc học tập sáng sủa, yên tĩnh. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt từng thành viên trong gia đình là minh chứng sống động cho ý nghĩa nhân văn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang đến niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Trong căn nhà mới vừa hoàn thành, bữa cơm trưa của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Sinh ở xã Xuân Du diễn ra trong không khí ấm cúng, giản dị. Bà Sinh đã già, sức yếu, con gái lại mang trong mình khiếm khuyết, cả đời hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh dột nát. Giờ đây, ở trong căn nhà khang trang, chắc chắn, bà không giấu được niềm xúc động.
Mỗi mái nhà mới được dựng lên là một mảnh ghép trong bức tranh nông thôn đổi mới. Chỉ thị số 42 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng biến ước mơ an cư thành hiện thực cho hàng chục nghìn hộ nghèo. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thanh Hóa đã về đích, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Trên khắp các bản làng, từ miền xuôi đến miền ngược, niềm vui, tiếng cười đã thay cho những âu lo ngày trước. Những bức tường vững chãi, mái ngói đỏ tươi, cửa sổ mở đón gió mới... không chỉ che chở cho cuộc sống, mà còn mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng. Đây không chỉ là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp ủy, chính quyền, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay của cả cộng đồng.
Thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang đến mái ấm vững chãi cho hàng chục ngàn hộ nghèo, mà còn khơi dậy niềm tin và hy vọng vào một chặng đường phát triển mới của quê hương Thanh Hóa.
Từ những kết quả đã đạt được, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống người dân một cách toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Hành trình ấy có thể còn nhiều thử thách, nhưng mỗi mái nhà kiên cố, mỗi nụ cười an cư hôm nay chính là điểm khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn – tương lai được xây dựng bằng ý chí, sự đồng lòng và trái tim ấm áp của Thanh Hóa hôm nay./.
Xuất bản: 2:19:08:2025:16:11
{name} - {time}