Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do cầu xuống cấp nghiêm trọng
Đã hơn chục năm nay, người dân các xã Giao Thiện, Giao An (Lang Chánh) cùng hàng trăm cháu học sinh đều phải di chuyển qua cầu treo Bến Lậm đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đi qua cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cầu treo Bến Lậm có chiều dài hơn 90m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2008. Là cây cầu treo dây văng, khung sắt, mặt ván gỗ bắc qua sông Âm, nối Làng Trô xã Giao An với Thôn Khụ 2, xã Giao Thiện. Hiện nay, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu, trụ, thanh mặt cầu, gờ chắn bánh, nẹp bị hỏng, ván gỗ mục nát, cầu bị rung lắc mạnh khi có người đi qua, khiến bà con vô cùng hoang mang, nhất là thời điểm mưa, lũ.
Các thanh gỗ, sắt mục, rỉ sét, mặt cầu hư hỏng nặng.
Theo quan sát, nhiều đinh ốc, vít sắt cố định các tấm gỗ lát mặt cầu đã bị mất tạo ra nhiều lỗ hổng nhìn thấy mặt sông. Bên cạnh đó, những tấm ván, thanh gỗ hai bên thành cầu đã mục nát, nhiều dây sắt cũng bị đứt gây nguy hiểm cho người qua lại.
Người dân tại đây cho biết: Nhiều lần đi qua, xe bị sập bánh xuống lỗ hổng, ván cầu bật lên. Có xe bị cong cả vành, may mà người không rơi xuống sông, chỉ mong cho cơ quan chính quyền sửa sớm để dân đi cho an toàn.
Mặc dù đã qua nhiều lần tu sửa, thế nhưng tình trạng xuống cấp của cây cầu này ngày càng nghiêm trọng hơn. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, cầu Bến Lậm sẽ được đầu tư sửa chữa, làm mới.
Ngọc Thỏa
- 2024-05-03 17:45:00
Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
- 2024-05-03 17:07:00
Gấp rút xử lý sự cố sạt lở bờ tả sông Bưởi tại xã Thành Trực (Thạch Thành)
- 2022-10-14 15:57:00
Ra mắt xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”
Ra mắt xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường” năm 2022
Khát vọng... “lên bờ”! (Bài cuối): Không để ai bị bỏ lại phía sau
Xã vùng cao Ban Công với những mô hình kinh tế thoát nghèo
Nỗi lo mất đất, mất nhà do biển xâm thực
Thị xã Nghi Sơn quyết xóa nhà văn hóa thôn xập xệ, dột nát
Đổi thay nơi bản làng đồng bào người Mông Quan Sơn (Bài 2): Cuộc “cách mạng” loại bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang
Khát vọng... “lên bờ”! (Bài 2): Thực thi nhiệm vụ bằng “trái tim nóng”
Lấy chồng đi biển: “Hồn treo cột buồm”
Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở miền Tây xứ Thanh