(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã tập trung xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với nhiều việc làm tốt, từ đó tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Nhân lên những việc làm tốt, những gương điển hình

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã tập trung xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với nhiều việc làm tốt, từ đó tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Nhân lên những việc làm tốt, những gương điển hìnhNhiều tuyến đường trên địa bàn xã Thọ Tiến được mở rộng khang trang.

Tại thôn 5, xã Thọ Tiến những ngày này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang tích cực thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường, xây dựng lại tường rào, dựng tấm lam, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Trong không khí làm việc phấn khởi, mỗi người mỗi việc, mọi người đều hăng say lao động với tâm nguyện đóng góp phần công sức vì sự giàu đẹp của quê hương. Bí thư chi bộ Trần Văn Toại phấn khởi nói: “Các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương đều được Nhân dân trong thôn đồng thuận, tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Để có sự lan tỏa đó thì vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên là vô cùng quan trọng. Với quyết tâm trở thành thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2024, chi bộ thôn cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu”.

Từ sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã tạo sự đồng thuận không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn tự nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp công sức, tiền của để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong thôn. 2 năm qua, Nhân dân đã tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất thổ cư, mở rộng tuyến đường lên 6,5m. Đồng thời đóng góp hơn 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông, kênh mương nội thôn, xây dựng tường rào, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, đường điện chiếu sáng công cộng...

Cùng với những tập thể điển hình, việc học và làm theo Bác ở huyện Triệu Sơn còn ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu. Đó là hình ảnh nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên Nguyễn Tiến, thôn 6, xã Thọ Tiến. Không chỉ hiến đất mở rộng đường, mà ông còn trực tiếp tham gia giúp đỡ chi ủy họp bàn xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung thực hiện, trực tiếp tuyên truyền, vận động và tham gia lao động cùng Nhân dân, xây tường rào, dựng tấm lam...

Đó cũng là tấm gương của cô giáo Hoàng Thị Bình, giáo viên dạy môn Lịch sử ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn. Trong gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Bình luôn nhiệt huyết và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Nổi bật, từ năm 2015 đến nay, các đội tuyển học sinh giỏi do cô phụ trách đều đoạt giải 100%, trong đó có 5 học sinh đoạt giải nhất, nhiều học sinh đoạt giải nhì, giải ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2023, cô vinh dự là 1 trong 200 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận 01), các cấp ủy huyện Triệu Sơn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là phong trào XDNTM. Bên cạnh đó, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế khuyết điểm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm; chú trọng giải quyết đạt hiệu quả các vấn đề tồn đọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Gắn thực hiện Kết luận số 01 với Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Sau 2 năm thực hiện, toàn huyện đã mở rộng được 406km đường giao thông với diện tích hiến đất là 41,9 ha; 254/254 thôn với số hộ tham gia hiến đất là 13.134 hộ. Cùng với hiến đất, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng; đồng thời đóng góp tiền, công sức để xây dựng lại tường rào, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo nên diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc...

Từ sự quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong những năm qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có hàng trăm tấm gương được biểu dương khen thưởng. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]