(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/2, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài” năm 2024.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài" năm 2024

Chiều 19/2, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài” năm 2024.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh ngành giáo dục huyện.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao thưởng cho các Nhà giáo ưu tú.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền cùng sự phấn đấu, nỗ lực của các thầy, cô giáo, các em học sinh, ngành giáo dục Thiệu Hóa đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023-2024.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa báo cáo kết quả thi học giỏi của huyện năm học 2023-2024.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Các em học sinh đạt thành tích dự hội nghị.

Trong đó, cấp quốc gia, huyện Thiệu Hóa có 3 học sinh đang theo học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn đoạt giải gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà, lớp 11 T1, đoạt giải Nhì môn Sinh học; Nguyễn Lệnh Hoàng, lớp 12T1, đoạt giải Ba môn Toán và Nguyễn Quỳnh Mai, lớp 11V1, đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường phát biểu chúc mừng các thầy, cô giáo và học sinh.

Ở cấp tỉnh, khối THPT, học sinh toàn huyện đoạt 104 giải các môn văn hóa. Trong đó Trường THPT Thiệu Hóa đoạt 40 giải; THPT Lê Văn Hưu đoạt 35 giải; THPT Nguyễn Quán Nho 23 giải... Đối với khối THCS, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024, toàn huyện có 100 học sinh dự thi 10 môn, kết quả đoạt 75 giải. Trong đó có 3 giải Nhất, 23 giải Nhì, 20 giải Ba và 29 giải Khuyến khích, tăng 1 giải so với năm học trước. Tổng điểm quy đổi theo giải là 450 điểm, tăng 10 điểm so với năm học trước.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện học sinh đoạt giải phát biểu.

Cũng trong năm học, toàn huyện có 110 giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt có 2 giáo viên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (nhà giáo Lê Trọng Vinh và nhà giáo Trịnh Thị Loan, giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa).

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện giáo viên có học sinh đoạt giải phát biểu.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao thưởng cho giáo viên có học sinh đoạt giải.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao thưởng cho học sinh đoạt giải Nhất cấp tỉnh.

Với kết quả đạt được, tại hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Thiệu Hóa và ngành giáo dục huyện đã vinh danh, trao thưởng cho nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; trao thưởng cho giáo viên đạt thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn học sinh giỏi; tặng giấy khen và tiền thưởng cho học sinh đoạt giải học sinh giỏi các cấp. Đồng thời, động viên, khuyến khích các nhà trường, mỗi thầy, cô giáo và các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua “dạy tốt, học tốt” đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục huyện nhà không ngừng phát triển.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu phát động “Tết khuyến học, khuyến tài” năm 2024.

Thiệu Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và phát động “Tết khuyến học, khuyến tài năm 2024

Tiếp nhận ủng hộ quỹ khuyến học huyện Thiệu Hóa.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã phát động phong trào “Tết khuyến học, khuyến tài” năm 2024 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện.

Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ khuyến học huyện với số tiền trên 250 triệu đồng.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]