(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống tương thân, tương ái và thực hiện phương châm “Không để hội viên, phụ nữ nào không có tết”, tính đến ngày 2/2, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực được gần 6,9 tỷ đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ nghèo; tri ân các gia đình chính sách.

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái và thực hiện phương châm “Không để hội viên, phụ nữ nào không có tết”, tính đến ngày 2/2, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực được gần 6,9 tỷ đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ nghèo; tri ân các gia đình chính sách.

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà trẻ mồ côi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Hồi Long (Hoằng Hóa)

Từ nguồn vận động trên, các cấp hội đã trao 3 mô hình sinh kế; hỗ trợ xây/sửa 35 mái ấm tình thương, tặng 14.092 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ, trẻ em nghèo, các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết.

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi, hội viên, phụ nữ và hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trong đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức và tham gia nhiều chương trình ý nghĩa, quy mô lớn, như: “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” và “Phiên chợ - Ấm tình biên cương” tại xã Tam Chung (Mường Lát); “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Bát Mọt (Thường Xuân); “Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” tại xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy); Tết sum vầy - kết nối yêu thương” (Ngọc Lặc).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thành lập các đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi đặc biệt là trẻ em mồ côi được đỡ đầu trên địa bàn tỉnh.

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Vận động gần 6,9 tỷ đồng trao quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi

Hội phụ nữ các cấp vận động nguồn lực trao quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn

Hội LHPN cấp huyện và cơ sở thăm hỏi, tặng 8.922 suất quà, trao 28 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, điển hình như: Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn; các huyện Triệu Sơn, Nga Sơn, Thọ Xuân, Lang Chánh, Yên Định, Nông Cống, Quan Hóa... Các hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức hội, các đơn vị đồng hành, lan tỏa tình yêu thương, lối sống đẹp của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]