(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 22-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức “Gia đình kết nối yêu thương”, truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống duối nước cho trẻ em. Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN 27 huyện, thị thành phố và 55 mẹ đỡ đầu tiêu biểu, 127 trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu.

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 22-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức “Gia đình kết nối yêu thương”, truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống duối nước cho trẻ em. Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN 27 huyện, thị thành phố và 55 mẹ đỡ đầu tiêu biểu, 127 trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu.

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh động viên các cặp mẹ con tham gia phần thi ghép chữ

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Toàn cảnh buổi truyền thông

Buổi truyền thông được tổ chức bằng hình thức tuyên truyền sinh động hấp dẫn qua video, thi rung chuông vàng, đuổi hình bắt chữ, có sự tham gia của 26 đội thuộc 26 đơn vị Hội LHPN trong tỉnh. Mỗi đội 1 cặp mẹ - con theo chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trải qua 2 phần thi: rung chuông vàng và ghép chữ trả lời các câu hỏi thể hiện sự hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống về phòng chống xâm hại trẻ em, gia đình yêu thương...

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Các cặp mẹ-con tham gia thi Rung chuông vàng

Phần thi diễn ra rất vui nhộn và bổ ích thể hiện đúng trọng tâm chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”...

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu của TP Thanh Hóa phấn khởi được tham gia chương trình

Truyền thông phòng chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Các con mồ côi tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại buổi truyền thông

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm trang bị kiến thức và truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp các mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi nâng cao kiến thức, có kỹ năng phòng chống tai, tệ nạn để mỗi người sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu tuyên truyền thông điệp bảo vệ và giảm thiểu tổn hại cho trẻ em đến cộng đồng và toàn xã hội.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]