(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 ngày từ 6-8/11, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 17 lớp tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023.

Tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Trong 3 ngày từ 6-8/11, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 17 lớp tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023.

Tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham dự các lớp tập huấn có 350 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện được chọn triển khai Dự án 8; chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Ban điều hành, các dẫn trình viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy”, Tổ truyền thông cộng đồng, cán bộ thôn/bản của các huyện thực hiện Dự án 8.

Mục tiêu của Dự án 8 là phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số phải có cuộc sống tốt hơn, bình đẳng hơn. Do đó, năm 2023, Hội LHPN đã tích cực phối hợp thực hiện về bình đẳng giới, hệ thống hóa các hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ, góp phần đảm bảo tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Đại biểu các nhóm, lớp tập huấn tham gia thảo luận.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tập huấn nâng cao năng lực vận hành, quản lý, kỹ năng, kiến thức phòng ngừa bạo lực gia đình, lồng ghép giới cho Tổ truyền thông cộng đồng, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy” và cán bộ thôn/bản; hướng dẫn giám sát và đánh giá bình đẳng giới cùng với các kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, kỹ năng truyền thông nhóm nhỏ, kỹ năng truyền thông bằng hình thức thăm hộ gia đình, kỹ năng nhận diện cảm xúc...

Tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Đại diện các tổ báo cáo kết quả thảo luận về lồng ghép giới.

Thông qua các lớp tập huấn giúp cho cán bộ Hội tổ chức các nội dung thuộc Dự án 8; đồng thời, nâng cao năng lực cho thành viên các tổ truyền thông cộng đồng, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nói chung, phụ nữ nói riêng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, những hủ tục lạc hậu và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, điều chỉnh nội dung, phương pháp nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện Dự án 8 để các đại biểu nhìn lại bức tranh tổng thể của quá trình triển khai thực hiện, từ đó phát hiện ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cũng như đảm bảo đúng cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Thị Viên (CTV)


Nguyễn Thị Viên (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]