(Baothanhhoa.vn) - Một trong những nội dung khác biệt của Thông tư 32/2023/TT-BCA so với Thông tư 65/2020/TT-BCA hiện nay, đó là quy định về điều lệnh của cán bộ CSGT khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện.

Lý do Thông tư 32/2023/TT-BCA không quy định Cảnh sát giao thông nói lời chào, cảm ơn lái xe

Một trong những nội dung khác biệt của Thông tư 32/2023/TT-BCA so với Thông tư 65/2020/TT-BCA hiện nay, đó là quy định về điều lệnh của cán bộ CSGT khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện.

Lý do Thông tư 32/2023/TT-BCA không quy định Cảnh sát giao thông nói lời chào, cảm ơn lái xe

Cán bộ, chiến sĩ CSGT chào theo điều lệnh Công an nhân dân với người dân. (Ảnh: VGP)

Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT) có hiệu lực thi hành từ 15-9.

Một trong những nội dung khác biệt của Thông tư 32/2023/TT-BCA so với Thông tư 65/2020/TT-BCA hiện nay, đó là quy định về điều lệnh của cán bộ CSGT khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện.

Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA, sau khi đề nghị người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện, CSGT chào theo điều lệnh CAND (trừ trường hợp biết trước người đó có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnh truy nã). Khi tiếp xúc với người có hành vi vi phạm pháp luật, CSGT phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử đúng mực.

Trong khi đó, Thông tư 65/2020/TT-BCA yêu cầu CSGT chào theo điều lệnh ngành hoặc chào bằng lời nói: "Chào ông, bà, anh, chị...". Sau đó nói lời: "Yêu cầu ông, bà, anh, chị... cho chúng tôi kiểm soát các giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện giao thông". Kiểm soát xong, CSGT nói lời: "Cảm ơn ông, bà, anh, chị... đã hợp tác với lực lượng CSGT để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tại Thông tư 34/2019/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân đã quy định cụ thể về tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an. Trong đó quy định chào bằng động tác hoặc kết hợp chào bằng lời: Gặp để giải quyết công việc với nhân dân; xưng hô, ứng xử khi giao tiếp với nhân dân. Do vậy, để tránh chồng chéo, Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định CSGT chào theo điều lệnh Công an nhân dân.

TS


TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]