(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 23-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật là, các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên và dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các đoàn thể hòa giải 169/174 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; thành lập mới 86 câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”. Trong 6 tháng, các cấp hội đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp danh sách số hội viên còn nhà ở dột nát để hỗ trợ và đã xây dựng được 15 nhà “nghĩa tình CCB” cho hội viên nghèo.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội gặp mặt, động viên 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia cùng lực lượng công an, dân quân tuần tra, canh gác ở các khu vực trọng điểm; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nhận cảm hóa, giáo dục 533 đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng.

Các cấp hội cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 180 buổi nói chuyện truyền thống cho 70.509 lượt đoàn viên, thanh niên; tham gia bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu cho tổ chức cơ sở đảng kết nạp được 486 đảng viên mới.

Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua

Chủ tịch Hội CCB huyện Như Thanh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đã đề ra.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thực hiện chương trình vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên CCB khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]