(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, ngành y tế đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, ngành y tế đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm sóc sức khỏe Nhân dânĐoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế, những năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động. Ðiển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong KCB... Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh được đưa vào thực hiện thường quy tại bệnh viện, góp phần cứu chữa nhiều người bệnh ngay tại tỉnh nhà như: ứng dụng thành công kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao, phẫu thuật tim mạch, tiết niệu, nối chi thể, ghép thận, ECMO, phẫu thuật nội soi nâng cao ở hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa và ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D, 4K, Robot; can thiệp mạch não, mạch ngoại vi và nút mạch cầm máu cấp cứu; nâng cao năng lực xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, huyết học theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, BCH Công đoàn Bệnh viện đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới cán bộ, viên chức, người lao động; tuyên truyền, giáo dục cán bộ viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông về nâng cao chất lượng KCB, chuyển giao kỹ thuật... thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, đơn vị, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế.

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn Bệnh viện đã đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức, người lao động được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng KCB; tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo khoa học, mời các chuyên gia giảng viên có trình độ về truyền đạt những kinh nghiệm hay, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Qua các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới phong cách phục vụ và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên và cán bộ viên chức bệnh viện. Giai đoạn 2017-2023, đoàn viên công đoàn bệnh viện đã thực hiện trên 800 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở; hơn 10 đề tài cấp ngành, cấp tỉnh, đa quốc gia có tính ứng dụng cao trong công tác KCB, quản lý bệnh viện; trong đó có 2 đề tài được nhận giải thưởng khoa học sáng tạo VIFOTEC, 4 đề tài được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 1 đoàn viên công đoàn bệnh viện được tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022; 2 đoàn viên Công đoàn nhận giải thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Trao đổi với Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Trương Việt Dũng, được biết, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao, bám sát chương trình trọng tâm, công đoàn ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phát động phong trào theo từng đợt thi đua gắn với các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, của tỉnh cũng như phong trào do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai các phong trào thi đua trọng tâm của ngành gắn với thực tiễn của đơn vị. Nhờ đó, phong trào thi đua của toàn ngành trong những năm qua đã có nhiều thay đổi về chất và lượng; xuất hiện những nhân tố mới, mô hình mới trên nhiều lĩnh vực: dự phòng, KCB, sản xuất và cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế... Nổi bật là phong trào thi đua “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; “Nghiên cứu khoa học - sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... Tại các đơn vị có hoạt động KCB đã triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng tại khoa khám bệnh; thực hiện đúng các quy định về trang phục y tế, phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tích cực tham gia phong trào thi đua nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, duy trì hoạt động “điện thoại đường dây nóng”, “hòm thư góp ý” để tiếp nhận và giải quyết kịp thời vướng mắc, phản ánh của công dân về cung ứng dịch vụ y tế và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Công tác KCB được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế được nâng lên rõ rệt, đặc biệt đã áp dụng triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao tuyến Trung ương tại tỉnh, thu hút được người bệnh đến cơ sở y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, công đoàn ngành y tế tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]