(Baothanhhoa.vn) - Là nữ “thủ lĩnh” với trọng trách của mình, chị Lê Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Nam (Đông Sơn) đã luôn trăn trở cùng với ban chấp hành (BCH) hội đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng hay để gây dựng các phong trào. Những đóng góp chị đưa ra đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch hội phụ nữ tâm huyết với công tác hội

Là nữ “thủ lĩnh” với trọng trách của mình, chị Lê Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Nam (Đông Sơn) đã luôn trăn trở cùng với ban chấp hành (BCH) hội đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng hay để gây dựng các phong trào. Những đóng góp chị đưa ra đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch hội phụ nữ tâm huyết với công tác hội

Chị Lê Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Nam (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo xã thăm, động viên hộ gia đình xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” thôn Thành Vinh.

Trưởng thành từ phong trào hoạt động ở cơ sở, chị Huyền hiểu và ưu tiên hàng đầu việc tập hợp, đoàn kết hội viên phụ nữ trong các thôn và phân công các đồng chí trong BCH hội phụ trách mọi hoạt động của từng cụm dân cư, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của hội viên, phụ nữ và Nhân dân... Qua đó, kịp thời tìm giải pháp chỉ đạo phù hợp. Nhận thức rõ một trong những việc quan trọng nhất của hội là hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chị Huyền cùng BCH hội chú trọng hỗ trợ tối đa hội viên phát triển kinh tế; tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”...

Xác định lợi thế địa hình đặc thù của địa phương có diện tích núi đá và thung lũng xanh, chị Huyền cùng BCH hội xây dựng ý tưởng nuôi dê thương phẩm và định hướng cho hội viên chăn nuôi gắn với chế biến sản phẩm. Chị và các chị em trong BCH hội dành nhiều thời gian hướng dẫn hội viên xây dựng chuồng trại khoa học, hợp vệ sinh để vừa chăn thả, vừa nuôi nhốt, ổn định nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường. Hiện, toàn xã có khoảng 30 hộ nuôi từ 50 - 500 con dê. Cùng với các mô hình kinh tế khác, mô hình chăn nuôi dê kết hợp với kinh doanh dịch vụ ăn uống đã góp phần tăng thu nhập 1,5 lần cho nhiều hộ gia đình phụ nữ so với năm 2021-2022. Vừa qua, sản phẩm “Thịt dê núi thương phẩm” của Hội LHPN xã đã đạt giải Triển vọng Chung kết cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2023 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Qua cuộc thi này, mô hình nuôi dê thương phẩm của nhiều hội viên, phụ nữ trong xã được hội cấp trên định hướng phát triển thành tổ hợp tác để cùng hỗ trợ nhau phát triển bền vững hơn.

Dẫn chúng tôi đến thăm hộ chị Trần Thị Hà, thôn Phú Yên - chủ cơ sở may mặc đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động, chị Huyền cho biết: Lao động đang làm việc tại đây đều là hội viên của hội. Các chị rất tích cực tham gia sinh hoạt và thực hiện nhiều phong trào, như: nhà sạch vườn đẹp, vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường... Cá nhân gia đình chị Hà là hộ đơn thân, nuôi con bệnh nặng nhưng đã nỗ lực vượt khó, làm kinh tế giỏi và hiến 30m chiều dài đất thổ cư để mở rộng đường, XDNTM của địa phương; may hơn 10 nghìn khẩu trang ủng hộ hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tại thôn...

Chị Hà là một trong 8 hội viên làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, may mặc... đang tạo việc làm cho hơn 300 lao động nữ tại địa phương. Ngoài việc hỗ trợ hội viên vay vốn, định hướng phát triển ngành nghề, Hội LHPN xã Đông Nam còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế có sự hỗ trợ của hội cấp trên đang tạo việc làm cho nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ như: mô hình chị Nest, cánh đồng mẫu lớn, vườn mẫu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi dế...

Chủ tịch hội phụ nữ tâm huyết với công tác hội

Đặc biệt trong phong trào XDNTM, với tinh thần trách nhiệm, năng nổ trong công việc, chị Huyền “miệng nói tay làm” đã cùng với BCH hội làm tốt công tác dân vận, thường xuyên bám cơ sở, gần hội viên vận động chị em tham gia bảo vệ môi trường. Năm 2018, Hội LHPN xã là đơn vị điểm đầu tiên của huyện xây dựng đường hoa thay thế cỏ dại tại thôn Thành Vinh; năm 2020 xây dựng mô hình nhà sạch vườn mẫu và xây dựng điểm thôn kiểu mẫu tại thôn Mai Chữ... Trong thời gian này, chị Huyền cùng cán bộ hội luôn đồng hành cùng hội viên cơ sở. Chị và nhiều chị em tranh thủ buổi tối xin những giống hoa, cây xanh về trồng; dọn vệ sinh môi trường, tổ chức cho hội viên hỗ trợ nhau cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu, vườn đẹp... Vì thế, ở xã Đông Nam, phong trào hoạt động của phụ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền cơ sở, hội cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Tính từ năm 2022 đến nay, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã đã hiến hơn 7.000m2 đất, xây dựng 6 tuyến đường hoa, 15 vườn mẫu, thực hiện 350 “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”; xã có 25 mô hình phụ nữ làm chủ phát triển kinh tế, nhiều mô hình, câu lạc bộ... Những kết quả trên đã góp phần hoàn thành 5/6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, xã Đông Nam không còn hộ nghèo. Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, cá nhân chị Huyền đã đại diện hội tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng. Năm 2023, chị Huyền vinh dự nhận được Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Lê Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]