(Baothanhhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp hè về, lớp lớp thanh niên năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp mọi nẻo đường của xứ Thanh...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mùa hè xanh

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp hè về, lớp lớp thanh niên năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp mọi nẻo đường của xứ Thanh...

Đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Thọ Xuân giúp dân chăm sóc lúa mùa.

Mùa hè xanh thực sự đang lôi cuốn sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong giới trẻ và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi. Theo đó, để các hoạt động của mùa hè xanh đi vào thực chất, đồng thời, tập trung dành nguồn lực để triển khai các hoạt động cụ thể tại cơ sở, hướng về cơ sở, ngay từ khi xây dựng kế hoạch hành động mùa hè xanh năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quán triệt: Các hoạt động phải được triển khai đến từng cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Đặc biệt, các hoạt động phải gắn với những nhiệm vụ chính trị tại địa phương và cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của công tác đoàn.

Ngay từ đầu tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ phát động và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 tại xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc). Tại lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 10 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thanh, thiếu nhi; trao 10 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Thịnh. Cùng với đó, đại diện câu lạc bộ Otofun Thanh Hóa (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh) trao 5 triệu đồng hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thanh, thiếu nhi của xã Phúc Thịnh. Sau buổi lễ phát động, đông đảo ĐVTN đã tiến hành khởi công xây dựng sân chơi cho thanh, thiếu nhi, ra quân làm đường, dọn vệ sinh môi trường tại xã Phúc Thịnh... Ngay sau lễ phát động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tại cấp huyện và các cơ sở, 35/39 các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn trên địa bàn, đồng thời chủ động báo cáo nội dung hoạt động với cấp ủy, chính quyền địa phương. 16/39 đơn vị đã tổ chức ra quân chiến dịch cấp huyện, trong đó một số đơn vị gắn với ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6. Các hoạt động hưởng ứng tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển” và ra quân thu gom rác thải tại các bãi biển... Trên cơ sở kế hoạch hành động, nhiều cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động gắn với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Đơn cử như tại nhà văn hóa thôn Tam Quy 3, xã Hà Tân, sáng 5-6, Huyện đoàn Hà Trung đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 thu hút hơn 100 đoàn viên ưu tú tham gia. Theo đó, trong mùa hè xanh năm nay, Huyện đoàn Hà Trung đã phát động tới các cấp bộ đoàn các nội dung trọng tâm như: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, tập trung quan tâm tới thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi... Tại lễ ra quân, đoàn Trường THPT Hà Trung đã trao hỗ trợ hệ thống biển pano tuyên truyền (30 cái) trị giá 12 triệu đồng cho xã Hà Tân. Sau lễ ra quân, cán bộ và ĐVTN tham gia gắn biển pano và thực hiện mô hình dòng sông, kênh mương không rác thải đoạn trước trụ sở UBND xã Hà Tân.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, hưởng ứng và ra quân mùa hè xanh, toàn tỉnh đã thành lập 313 đội hình thanh niên tình nguyện với 5.815 ĐVTN tham gia. Đến ngày 30-6 (đợt 1 của chiến dịch), đông đảo ĐVTN đã tham gia làm mới 12 km đường giao thông; sửa chữa hơn 30 km đường giao thông liên thôn, bản; nạo vét, khơi thông 40 km cống rãnh; dọn dẹp 133 km đường giao thông liên thôn, bản; đảm nhận 84 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 150 triệu đồng; 100% cơ sở đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho các đội thanh niên xung kích tham gia bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý thức, văn hóa tham gia giao thông cho ĐVTN, đặc biệt là việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; không tổ chức đua xe trái phép, gương mẫu chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Một số đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện hương ước và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới xin, việc tang và lễ hội; 100% cơ sở đoàn trong tỉnh đều ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với các hoạt động cụ thể như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương. Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường được quan tâm, đẩy mạnh, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng 431 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.300 người...

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, không khí tình nguyện mùa hè xanh đã tạo dấu ấn trong xã hội, tạo “cú hích” để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi với quê hương, đất nước. Cùng với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, chủ động làm việc với đoàn, tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]