(Baothanhhoa.vn) - Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành phút tưởng niệm và thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Tiếp tục các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 12/1, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉnh trang vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Đến đặt vòng hoa, dâng hương trước dài tưởng niệm Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đồng chí Vũ Thị Hương cùng Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đài tưởng niệm – ngôi mộ chung của các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành Cổ Quảng Trị.

Đồng thời khẳng định, Thành cổ Quảng Trị với mùa hè rực lửa năm 1972 đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần bất diệt bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng trị.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn bộ đội trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham quan các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca huyền thoại, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh, mãi mãi nằm lại bên dòng sông Thạch Hãn, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ Trung đội Mai Quốc Ca anh hùng.

Đêm ngày 9 rạng ngày 10/4, Trung đội 2 bộ binh (Trung đội Mai Quốc Ca) thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, gồm 20 chiến sỹ, trong đó có quá nửa người con quê hương Thanh Hóa, do Trung đội trưởng Mai Quốc Ca (quê ở huyện Hà Trung) chỉ huy, đã nhận nhiệm vụ đánh sập cầu Quảng Trị (cầu Thạch Hãn), cắt đứt sự chi viện của quân địch từ thị xã Quảng Trị ra Đông Hà.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca anh hùng.

Các chiến sỹ trong Trung đội đã nhanh chóng hành quân và vượt qua nhiều ổ phục kích của địch một cách an toàn. Đến 4 giờ sáng ngày 10/4, khi tiến gần cầu Quảng Trị chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thì bị địch phục kích với số lượng lớn quân tinh nhuệ có sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh kẹp Trung đội từ hai bên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca anh hùng bên dòng Thạch Hãn.

Trung đội Mai Quốc Ca đã anh dũng chiến đấu độc lập, đẩy lùi các đợt tiến công của địch. Đến khi hết đạn, Trung đội Mai Quốc Ca đã dùng dao găm, báng súng, gạch đá... chiến đấu. Đã có 125 tên địch và nhiều xe quân sự bị tiêu diệt, nhưng do tương quan lực lượng quá lớn, 19 đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.

Để tưởng nhớ chiến công hiển hách của Trung đội Mai Quốc Ca, Nhà nước đã xây dựng một tượng đài tưởng niệm bên bờ sông Thạch Hãn khắc hình 20 quả tim màu đỏ như biểu tượng bất diệt của tinh thần chiến đấu quả cảm và sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, để lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào, noi theo.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Đây là nơi yên nghỉ của 5.631 mộ phần liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 373 mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Vũ Thị Hương và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Vũ Thị Hương và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca và Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi yên nghỉ của 373 mộ phần liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Nhân chuyến công tác, đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cảm ơn các ban quản lý di tích, nghĩa trang thường xuyên chăm sóc chu đáo các phần mộ anh hùng liệt sĩ, trong đó có các phần mộ anh hùng liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]