(Baothanhhoa.vn) - Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Sơn Thủy (Quan Sơn) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Sơn Thủy (Quan Sơn) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo BácĐoàn thanh niên xã Sơn Thủy (Quan Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo ra quân “Xuân tình nguyện năm 2024”.

Đồng chí Phạm Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết: “Thực tế ghi nhận tại các tổ chức đảng, đoàn thể ở địa phương cho thấy, việc học tập và làm theo Bác đang ngày càng đi vào nền nếp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến đông đảo cán bộ đảng viên, Nhân dân. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu từ xã đến thôn luôn tự giác nêu gương trong đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với vị trí công việc đảm nhiệm”.

Hiện nay, Đảng bộ xã Sơn Thủy có 16 chi bộ trực thuộc, với gần 270 đảng viên. Đảng bộ xã căn cứ tình hình thực tế địa phương chủ động cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng các chương trình, kế hoạch, nội dung thiết thực gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Quán triệt sâu rộng các chuyên đề về học tập và làm theo Bác, trong xây dựng kế hoạch làm theo, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các chi ủy, chi bộ đã tập trung lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhìn chung, các kế hoạch đăng ký làm theo đã bám sát kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm; nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện sát với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; một số bản đã lựa chọn được giải pháp đột phá để giải quyết những khuyết điểm, hạn chế như: công tác quản lý đất đai, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, môi trường... đem lại hiệu quả bước đầu tích cực.

Cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, của cán bộ, đảng viên, hội viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: phong trào XDNTM, lao động giỏi, lao động sáng tạo... Nhiều mô hình: “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Đoạn đường tự quản”, thắp sáng đường quê; “Thu gom rác thải trong sinh hoạt ở khu dân cư”, “Dòng họ khuyến học, khuyến tài”; “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Dân vận khéo, làm theo phong cách gần dân, sát dân”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”, tuyến đường hoa, “Nghe dân nói, nói dân nghe”... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Sơn Thủy đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Sơn Thủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, nhất là nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính - hành động - sáng tạo, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]