(Baothanhhoa.vn) - Với thành tích 7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2024 vừa kết thúc tối nay (29/3).

Thanh Hóa nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia 2024

Với thành tích 7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2024 vừa kết thúc tối nay (29/3).

Thanh Hóa nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia 2024Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa khẳng định đẳng cấp với vị trí nhất toàn đoàn tại giải

Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2024 diễn ra tại Nghệ An từ ngày 22 đến 29/3 với sự tham gia của hơn 500 VĐV thuộc 29 CLB đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 50 nội dung thuộc các lứa tuổi 15-17 và 18-45. Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của năm 2024, do đó các đơn vị đều cử lực lượng mạnh nhất tham gia. Các cuộc tranh tài, đua tranh huy chương diễn ra quyết liệt.

Thanh Hóa nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia 2024Giải quy tụ hơn 500 VĐV trên cả nước tham gia tranh tài

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa tham gia giải với 28 VĐV, trong đó hội tụ các gương mặt kỳ cựu và các VĐV trẻ xuất sắc nhất hiện nay. Đoàn Thanh Hóa đã khẳng định ưu thế của mình khi áp đảo ở phần lớn các hạng cân đối kháng thuộc 2 nhóm tuổi. Các võ sỹ xứ Thanh đã góp mặt ở 12 trận chung kết.

Kết quả, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa giành được 7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ. Trong đó, 7 HCV thuộc về các võ sỹ: Vũ Văn Kiên (hạng 60 kg nam), Lường Thị Vân (hạng 50 kg nữ), Lường Thị Dung (hạng 55kg nữ), Lê Thị Vân Anh (hạng 60 kg nữ), Dương Thị Hải Quyên (hạng 48 kg nữ), Nguyễn Thị Nga (hạng 57 kg nữ), Trần Bá Duy (hạng 69 kg nam).

Thanh Hóa nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia 2024VĐV Vũ Văn Kiên với tấm HCV đã quá quen thuộc ở hạng cân 60 kg nam

Các VĐV giành HCB gồm: Lê Bá Kết (hạng 65 kg nam), Nguyễn Thị Hạnh Trang (hạng 65kg nữ). Hồ Thị Lê Lan (hạng 51 kg nữ), Nguyễn Thị Thùy Trang (hạng 69 kg nữ), Nguyễn Quốc Anh (hạng 66 kg nam). 6 HCĐ thuộc về các VĐV: Lưu Vũ Tú (hạng 110 kg nam), Nguyễn Thế Vũ (hạng 65 kg nam), Lê Đình Tuấn (hạng 70 kg), Trịnh Thị Thùy (hạng 75 kg nam), Cao Văn Quý (hạng 72 kg nam), Lê Quỳnh Anh (hạng trên 78 kg nữ).

Đoàn Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn ở lứa tuổi 18-45, nhì toàn đoàn ở lứa tuổi 15-17. Kết quả trên đã giúp đoàn Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2024. Đây được xem là thành tích khởi đầu năm mới đáng mừng với đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa, đồng thời là sự chuẩn bị tốt cho giải trẻ quốc gia, giải VĐQG và các giải đấu quốc tế sắp tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]