(Baothanhhoa.vn) - Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được thành tích cao với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023 vừa kết thúc hôm nay (15-8) tại TP Đà Nẵng.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa giành thành tích cao tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được thành tích cao với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023 vừa kết thúc hôm nay (15-8) tại TP Đà Nẵng.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa giành thành tích cao tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023

VĐV Bùi Văn Dũng (đứng bục số 1) xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCĐ tại giải

Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 5 đến 15-8 tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của gần 500 VĐV thuộc 51 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Trong đó, ở giải trẻ vô địch quốc gia, các VĐV tranh tài ở 26 nội dung dành cho nam, 26 nội dung dành cho nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Còn tại các nội dung tiếp sức giải vô địch quốc gia, các đoàn tranh tài ở các cự ly gồm: 4x100m nam, 4x100m nữ, 4x200m nam, 4x200m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ, 4x800m nam, 4x800m nữ và các cự ly tiếp sức hỗn hợp nam - nữ 4x100m, 4x400m, 4x800m và 4x1.500m.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa tham gia giải với 16 VĐV, tranh tài tại giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia. Lực lượng tham gia giải đều là những gương mặt trẻ triển vọng, được tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo những năm gần đây. Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ mạnh, các VĐV của Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 3 HCĐ tại giải trẻ vô địch quốc gia.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa giành thành tích cao tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023

Phạm Thị Vân Anh (đứng bục số 1) giành HCV ở nội dung nhảy sào nữ.

Xuất sắc nhất phải kể đến Bùi Văn Dũng với thành tích 1 HCV, 1 HCĐ. Trong đó, ở cự ly chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, nam VĐV sinh năm 2004 này đã vượt qua 2 đối thủ mạnh của Gia Lai và Đồng Nai để giành HCV. Bùi Văn Dũng còn giành HCĐ ở nội dung chạy 5.000m nam.

Tấm HCV thứ 2 của đoàn Thanh Hóa tại giải thuộc về VĐV Phạm Thị Vân Anh ở môn nhảy sào nữ với thành tích 2m80, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai của Hà Nội 20cm. Nữ VĐV sinh năm 2005 này đã bảo vệ thành công tấm HCV tại giải đấu này năm 2022. Cũng ở nội dung này, VĐV Nguyễn Thị Phương của Thanh Hóa giành HCĐ. Thêm một lần nữa, Thanh Hóa đã khẳng định vị thế thống trị ở nội dung nhảy sào nữ tại giải trẻ quốc gia. Tấm HCĐ còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Hùng Việt ở cự ly chạy 400m nam.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa giành thành tích cao tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023

Thanh Hóa thống trị nội dung nhảy sào nữ với 1 HCV, 1 HCĐ của các VĐV Phạm Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Phương.

Trong khi đó, tại các nội dung thi đấu tiếp sức vô địch quốc gia, với lực lượng chủ yếu là các VĐV trẻ, đoàn Thanh Hóa giành được 1 HCB, 1 HCĐ ở các nội dung 4x400m hỗn hợp nam - nữ và 4x400m nữ.

Thành tích giành được tại giải được xem là bước chạy đà tốt để đội tuyển điền kinh Thanh Hóa hướng tới giải vô địch quốc gia năm 2023 sắp tới. Đây cũng là sự chuẩn bị tốt của điền kinh Thanh Hóa chuẩn bị cho tương lai, nhất là kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]