(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc; chính quyền địa phương xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc bắt quả tang 2 tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã lên thuyền tại khu vực giáp ranh giữa xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) và xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy).

Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã

Sáng 7-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc; chính quyền địa phương xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc bắt quả tang 2 tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã lên thuyền tại khu vực giáp ranh giữa xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) và xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy).

Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã

Cụ thể, tàu thứ nhất số hiệu ĐKHC: TH-1241 công suất 60CV do ông Trần Quang Đạo, sinh năm 1963, địa chỉ xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc) là chủ phương tiện đang được Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1992, ở xã Cẩm Yên (Cẩm Thủy) điều khiển. Ngoài ra trên tàu còn có bà Bùi Thị Thường, sinh năm 1997, ở xã Cẩm Yên (là vợ của Nguyễn Văn Đạt) và Phạm Đình Thắng, sinh năm 1987 địa chỉ xã Vĩnh Quang đang vận hành các thiết bị hút cát trên tàu. Trong đó, khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 18m3 cát.

Tàu thứ hai có số hiệu ĐKHC: TH-1346, công suất 48CV do ông Nguyễn Văn Công, ở xã Định Tiến (Yên Định) là chủ phương tiện, tàu do Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1983, ở xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) là người điều khiển. Ngoài ra trên thuyền có 2 người là Hoàng Văn Liên, sinh năm 1979, ở xã Vĩnh Quang và Đỗ Văn Nam, sinh năm 1986 ở thị trấn Vĩnh Lộc. Khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 15m3 cát.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]