Nan giải “chợ cóc” mùa dịch
Việc chợ cóc “ăn theo” nhà máy, xí nghiệp đang rất phổ biến, gây mất trật tự, ách tắc giao thông. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tình trạng trên còn tiềm ẩn những mối lo.
Trước giờ công nhân tan làm, vỉa hè tuyến đường đi TP. Sầm Sơn (đoạn qua Khu công nghiệp Lễ Môn) nhiều hàng quán đã bày la liệt
Ngay tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) tình trạng chợ cóc, buôn bán lấn chiếm vỉa hè diễn ra rất rầm rộ.
Ghi nhận khoảng thời gian từ 16h30 cho tới 19h khi công nhân tan làm, kết hợp với việc công nhân mua bán ngay trên vỉa hè, lòng lề đường nơi đây làm cho tuyến đường ách tắc nghiêm trọng, đặc biệt là vị trí lối cổng ra vào khu công nghiệp cũng như đầu đường dẫn vào Phường Quảng Đông.
Nhu cầu mua bán tại chợ cóc làm cho tuyến đường bị ách tắc, tê liệt
Theo quan sát, dù là chợ cóc nhưng lượng hàng hóa rất phong phú từ rau củ quả đến thịt, cá, quần áo và các nhu yếu phẩm phục vụ cho công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này.
Anh Hoàng Tiến (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) bức xúc: “Ngày nào tôi cũng lưu thông trên tuyến đường này. Tôi thực sự ám ảnh khi tình trạng công nhân tan làm ồ ạt đổ ra chợ cóc ngay trên lòng lề đường. Có hôm, tình trạng ách tắc giao thông kéo dài cả 30 phút”.
Tại khu công nghiệp Hoàng Long lòng lề đường bị chiếm dụng để buôn bán
Chung thực trạng, tại khu công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) mặc dù dịch COVID -19 đang có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên mỗi khi tan làm công nhân vẫn tụ tập, mua bán ở chợ cóc, chợ tạm ngay lòng lề đường.
Theo quan sát, ý thức trong phòng chống dịch nơi đây rất kém. Nhiều công nhân không đeo khẩu trang vẫn túm tụm, chen lấn mua bán thực phẩm.
Là chợ tự phát không có tổ chức nên công tác đảm bảo phòng dịch, đeo khẩu trang cũng không được thực hiện nghiêm
Ghi nhận tại khu vực Cụm công nghiệp huyện Yên Định, cứ giờ tan tầm là tuyến QL45 (đoạn qua xã Định Long, Định Liên) gần như tê liệt. Hàng quán, phương tiện xe cộ được công nhân, tiểu thương bày lấn chiếm cả lòng đường. Tắc đường, rác thải nhếch nhác ô nhiễm đã thành hệ lụy nhức nhối lâu nay ở đây.
Một hộ dân địa phương bức xúc: “Hôm nào cũng vậy, giờ tan tầm người bán, người mua nháo nhác. Tắc đường, ồn ào, mất an ninh - trật tự là chuyện cơm bữa”.
Thừa nhận thực trạng trên, ông Lê Văn Thanh - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Định cho rằng mấu chốt vấn đề là phải tìm ra giải pháp, vì dẹp hôm nay ngày mai lại tái diễn. Nếu huyện quy hoạch và xây dựng một khu trung tâm đáp ứng đủ nhu cầu của công nhân có thể sẽ chấm dút được tình trạng này.
Đình Giang
- 2024-05-06 06:31:00
Lịch nghỉ hè mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước
- 2024-05-06 06:21:00
Kiểm tra việc bán vé, kê khai, niêm yết giá vé bay của các hãng hàng không
- 2021-02-25 08:41:00
Thanh Hóa khẩn trương thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Chủ động đáp ứng các tình huống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
Nỗi đau da cam - Chuyện chưa hồi kết: Bài 2 - Khoảng trống chính sách vẫn chưa lấp đầy
Hội Chữ thập đỏ tỉnh chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản
Khen thưởng thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Quân sự
Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động
Xã Ngọc Trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh: Chỗ dựa tin cậy của người lao động
Trách nhiệm trồng cây và nghĩa vụ giữ rừng