(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (20/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Rét đậm ở Thanh Hóa có thể kéo dài đến ngày 25/12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (20/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Rét đậm ở Thanh Hóa có thể kéo dài đến ngày 25/12

Ảnh minh hoạ.

Trong ngày 20/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12.

Trên biển, vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 20/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 20/12:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ; trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C; cao nhất từ 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 11-14 độ C; phía Nam từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 15-18 độ C phía Nam từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 25-28 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến đông cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

TS


TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]