(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/11, các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) dự báo năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu công bố hồi tháng 10/2023 là tháng 10 nóng nhất thế giới trong 125.000 năm qua.

Các nhà khoa học EU: Năm 2023 “gần như chắc chắn” là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua

Ngày 8/11, các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) dự báo năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu công bố hồi tháng 10/2023 là tháng 10 nóng nhất thế giới trong 125.000 năm qua.

Các nhà khoa học EU: Năm 2023 “gần như chắc chắn” là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua

Hình ảnh người phụ nữ đi về phía đài phun ở Washington (Mỹ), ngày 6/9/2023. Ảnh: Reuters

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của EU cho biết, tháng 10/2023 đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trước đó được ghi nhận vào tháng 10/2019, với mức chênh lệch lớn. Kỷ lục đã bị phá vỡ là 0,4 độ C - mức chênh lệch khá lớn.

Phó Giám đốc C3S Samantha Burgess nhấn mạnh sự bất thường như vậy về nhiệt độ trong tháng 10 là “rất khắc nghiệt". Bà Burgess cho biết thêm: "Khi kết hợp dữ liệu của mình với Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc, chúng tôi có thể nói rằng đây là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Kỷ lục trước đó là năm 2016 - một năm cũng chứng kiến hiện tượng El Nino".

Trong khi đó, nhà khoa học khí hậu Michael Mann tại Đại học Pennsylvania cho biết, hầu hết những năm có hiện tượng El Nino đều phá kỷ lục về nhiệt độ, vì El Nino làm tăng thêm tốc độ ấm lên toàn cầu, mà nguyên nhân chủ yêu do con người gây ra.

Các nhà khoa học EU: Năm 2023 “gần như chắc chắn” là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua

Một người phụ nữ đi lấy nước từ máy bơm tay gần đó trong đợt nắng nóng ở ngoại ô Jacobabad, Pakistan, ngày 16/5/2022. Ảnh: REUTERS

Nắng nóng là hậu quả của việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính liên tục do hoạt động của con người, kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino làm ấm mặt nước ở vùng biển Đông Thái Bình Dương.

Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2023, lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Libya, nắng nóng khắc nghiệt ở Nam Mỹ và mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận ở Canada. Mặc dù các quốc gia đặt ra mục tiêu ngày càng tham vọng trong việc cắt giảm khí thải nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Hương Giang (Theo Reuters)


Hương Giang (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]