(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 8/11 đến 12/11, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chương trình thuộc tiểu dự án 2, 3 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Từ ngày 8/11 đến 12/11, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chương trình thuộc tiểu dự án 2, 3 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức trình bày chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tham gia hội nghị tập huấn có gần 35 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên của các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp thuộc khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Các đại biểu được giảng viên đến từ Trường Đại học Hồng Đức và Liên minh HTX tỉnh giới thiệu 4 chuyên đề, gồm: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng mô hình kinh doanh, tổng quan về quản trị kinh doanh và các phương pháp quản lý và điều hành doanh nghiệp, HTX.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ đi tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm với một số HTX, mô hình điển hình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các đại biểu, học viên tham gia lớp tập huấn.

Qua hội nghị tập huấn, học viên được trang bị kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp, kinh doanh HTX, từ đó nâng cao năng lực quản lý, phát huy tính chủ động sáng tạo, mở rộng các mối liên kết trong sản xuất kinh doanh; từ đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Lê Hòa

Tin liên quan:

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]