Hơn 2,4 triệu người tị nạn trên toàn cầu cần tái định cư trong 2024
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan ngày 18/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 26/6 ra thông báo nhận định rằng có hơn 2,4 triệu người tị nạn trên toàn cầu cần tái định cư trong năm 2024, tăng 20% so với năm 2023.
Cơ quan trên dẫn báo cáo có nhan đề “Đánh giá nhu cầu tái định cư toàn cầu dự kiến cho năm 2024," châu Á đứng đầu trong danh sách có nhu cầu nêu trên trong năm 2024, với gần 730.000 người tị nạn cần hỗ trợ tái định cư . Đây cũng là mức chiếm 30% số lượng nhu cầu trên toàn cầu.
Theo báo cáo, với cuộc khủng hoảng ở Syria bước sang năm thứ 13 và là vấn đề gây ra tình trạng về người tị nạn lớn nhất, người tị nạn Syria tiếp tục có nhu cầu tái định cư cao trong năm thứ 8 liên tiếp. Khoảng 754.000 người Syria trên toàn cầu cần được hỗ trợ ngay lập tức.
Báo cáo cũng cho biết Afghanistan là quốc gia có tỷ lệ người tị nạn cần hỗ trợ tái định cư cao thứ 2, sau đó là Nam Sudan, Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ngoài ra, UNHCR cho biết vào năm 2022, trong khoảng 116.000 đơn đăng ký, chỉ có 58.457 người tị nạn được chấp thuận tái định cư.
UNHCR cho rằng tái định cư mang lại hy vọng về cuộc sống và giúp bảo vệ những người gặp hiểm nguy, bằng cách đưa ra giải pháp bền vững, trong khi giảm sức ép lên các quốc gia tiếp nhận.
Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi nhận xét: “Chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng số lượng nhu cầu tái định cư của người tị nạn trong năm 2024. Tái định cư vẫn là giải pháp quan trọng cho những người đang gặp rủi ro cao nhất”./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-18 09:03:00
13 nước kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công toàn diện vào Rafah
- 2024-05-18 08:31:00
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin tạo ra “xung lực” mới cho quan hệ chiến lược Nga-Trung
- 2023-06-27 07:10:00
Indonesia gửi hàng cứu trợ dân Myanmar bị ảnh hưởng của bão Mocha
Tổng thống Nga yêu cầu các cơ quan phân tích tình hình sau vụ Wagner
Mỹ thông báo lập Ủy ban điều tra thảm kịch tàu lặn Titan
Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố tại thủ đô Moskva sau vụ Wagner
Singapore là thành phố chi phí “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2023
Các đợt nắng nóng gay gắt “thiêu đốt” miền Bắc Trung Quốc
Honduras ban bố lệnh giới nghiêm do bạo lực băng đảng gia tăng
Nga: Tuyến cao tốc M-4 Don đã hoạt động bình thường trở lại
Lính đánh thuê Nga rút lui khỏi Moscow “để tránh đổ máu”
Xung đột ở Sudan lan rộng ra cả nước sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ