(Baothanhhoa.vn) - Nằm ở phía Tây Bắc, cách trung tâm huyện lỵ 22 km, thị trấn Yên Lâm (Yên Định) có diện tích tự nhiên 1.725 ha, dân số 1.934 hộ với 8.683 nhân khẩu. Năm 2017 được công nhận là đô thị loại V, sau 4 năm phấn đấu, năm 2021 Yên Lâm từ xã miền núi đã trở thành thị trấn và là trung tâm kinh tế phía Tây Bắc của huyện (vùng 3 - trung du bán sơn địa), với các chức năng: Phát triển công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng; dịch vụ hỗ trợ, thương mại; đầu mối giao thông thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tiểu vùng Tây Bắc của huyện Yên Định. Hiện thị trấn Yên Lâm đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Yên Lâm phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Nằm ở phía Tây Bắc, cách trung tâm huyện lỵ 22 km, thị trấn Yên Lâm (Yên Định) có diện tích tự nhiên 1.725 ha, dân số 1.934 hộ với 8.683 nhân khẩu. Năm 2017 được công nhận là đô thị loại V, sau 4 năm phấn đấu, năm 2021 Yên Lâm từ xã miền núi đã trở thành thị trấn và là trung tâm kinh tế phía Tây Bắc của huyện (vùng 3 - trung du bán sơn địa), với các chức năng: Phát triển công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng; dịch vụ hỗ trợ, thương mại; đầu mối giao thông thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tiểu vùng Tây Bắc của huyện Yên Định. Hiện thị trấn Yên Lâm đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Yên Lâm phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minhMột góc thị trấn Yên Lâm (Yên Định).

Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-UBND, ngày 18-7-2022 của UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và giao nhiệm vụ xây dựng thị trấn Yên Lâm đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Lâm nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 157-QĐ/ĐU, ngày 13-1-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Lâm về việc thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng đô thị văn minh và cơ quan, đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2023-2025”, UBND thị trấn Yên Lâm đã triển khai kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023-2024, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nội dung, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, gắn việc triển khai các nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị với việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, thị trấn Yên Lâm đã từng bước thiết lập trật tự, nền nếp trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng hạ tầng KT-XH; quản lý, sử dụng một cách khoa học, tiết kiệm và phát huy nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản trong phát triển KT-XH. Đồng thời, triển khai và thực hiện các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sự chuyển biến tích cực, đúng quy định, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá gia đình và của địa phương. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân. Năm 2022, thị trấn có 89,62% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 90% số hộ gia đình đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 100% tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 85,7% số hộ dùng nước sạch; gần 90% số hộ gia đình tham gia dịch vụ thu gom rác thải; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,37%. Đến nay, 100% tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã xây dựng và thực hiện đúng quy ước cộng đồng; các tổ tự quản thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; các mâu thuẫn được giải quyết tại cộng đồng dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật...

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lâm Nguyễn Hồng Phong cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Yên Lâm đã đề ra một số giải pháp đó là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng đúng quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đặt bảng hiệu sai quy định; thường xuyên ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nếu có trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT-XH, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ; gắn với sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng toàn diện, kết hợp với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tăng cường kêu gọi đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ cho thị trấn mới thành lập, vì để xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh yêu cầu về xây dựng hạ tầng phúc lợi là rất lớn, trong khi Yên Lâm mới từ một xã miền núi lên thị trấn nên gặp nhiều khó khăn về nguồn lực để đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều công trình công cộng và cơ sở hạ tầng đô thị đảm bảo đúng quy hoạch, kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Bài và ảnh: Công Quang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]