(Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, mang lại diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, đóng góp tích cực vào phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh trong toàn huyện.

Lan tỏa nếp sống xanh, sạch, đẹp

Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, mang lại diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, đóng góp tích cực vào phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh trong toàn huyện.

Lan tỏa nếp sống xanh, sạch, đẹpHội viên, phụ nữ thị trấn Bút Sơn dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa trên địa bàn.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Ở hầu hết các thôn trong xã Hoằng Xuân, đã thành thông lệ, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, khi tiếng loa phát thanh từ các nhà văn hóa phát đi thông báo đến giờ tổng dọn vệ sinh là đông đảo phụ nữ ở các thôn lại khẩn trương tập trung tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một người tham gia. Buổi chiều ngày nghỉ như náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng chuyện trò rôm rả hòa cùng không khí lao động công ích ngày cuối tuần... Công việc đều đặn là quét dọn đường sá, chăm sóc đường hoa, cây xanh hoặc dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa... Có lẽ bởi duy trì tốt hoạt động Ngày chủ nhật xanh nên những con ngõ ô bàn cờ luôn ngay ngắn, sạch đẹp, không rác thải. Đường được thảm nhựa, nhà có số, bờ rào có hoa, đường tranh sống động, vườn có cây ăn quả... đã tạo nên bức tranh làng quê sống động. Các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, tổng dọn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư tại các thôn trên địa bàn xã Hoằng Xuân được duy trì thường xuyên và hiệu quả, trong đó, có sự đóng góp tích cực của phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Xuân Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, hội LHPN xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn tuyên truyền hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia chỉnh trang các tuyến đường, chăm sóc đường hoa, cây xanh tại các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn. Các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và kế hoạch chỉnh trang cảnh quan môi trường của UBND huyện. Hội LHPN xã Hoằng Xuân đã duy trì hiệu quả câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”; chi hội kiểu mẫu “5 có, 3 sạch”; câu lạc bộ vệ sinh môi trường... Từ thực hiện các phong trào NTM nâng cao, kiểu mẫu, toàn xã đã trồng được hơn 21km đường hoa; hơn 4.500 cây bóng mát trên các tuyến đường. Riêng trong năm 2023, đã có thêm 8 gia đình được gắn biển “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 2 thôn Nga Phú 1 và Nga Phú 2...

Ở xã Hoằng Phụ, ở các thôn kiểu mẫu có những đường hoa rực rỡ mà ai đi qua cũng phải trầm trồ, khen ngợi... Những luống hoa xanh tốt, rực rỡ sắc màu trong nắng xuân là thành quả từ sự chăm sóc khéo léo, tỉ mỉ của phụ nữ.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Lý, trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ngoài thực hiện các tiêu chí về đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, địa phương còn quan tâm xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp theo hướng đô thị. Điều đáng mừng là những lần ra quân thu gom rác thải, trồng đường hoa, cây xanh tại các khu vực trung tâm xã, thôn đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân góp công, góp sức. Đơn cử tại thôn Sao Vàng - thôn vừa được công nhận kiểu mẫu năm 2023 Hội LHPN xã Hoằng Phụ đã vận động trồng được 120 chậu hoa giấy, 30 chậu hoa hồng, 170 chậu hoa cúc...; vận động mua sắm, trang bị 250 thùng đựng rác thải sinh hoạt đồng bộ trên trục đường chính của thôn; các hộ dân phía trong thì sử dụng thùng sơn làm thùng phân loại rác. Trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, góp phần lan tỏa nếp sống xanh, sạch, đẹp, mang lại diện mạo mới tươi đẹp cho một làng quê đất rộng người đông.

Chung tay xây dựng quê hương

Những năm gần đây các cấp hội phụ nữ huyện Hoằng Hóa đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc, hành động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Riêng năm 2023 các cấp hội phụ nữ huyện Hoằng Hóa đã trồng 25.445 cây xanh, 940 chậu hoa, trồng và chăm sóc 37.165m đường hoa, viền hoa, hàng rào xanh và 60m đường tranh; gắn 16 biển “Nhà sạch - vườn mẫu”, 204 biển “Nhà sạch - vườn đẹp”; vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến 3.052m2 đất ở và đất vườn, 922m tường rào làm đường liên thôn. 2.746 hộ gia đình hội viên phụ nữ mua thùng đựng rác thải sinh hoạt; hỗ trợ 17.569 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, cải tạo vườn hộ, vườn mẫu trồng cây xanh, xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương. Tổ chức 15 lớp hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và truyền thông về vệ sinh nước sạch, vệ sinh môi trường.

Phát huy hiệu quả phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật xanh”, định kỳ hằng tuần các cấp hội phát động đến toàn thể hội viên, phụ nữ tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nơi công cộng, dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải nhựa, khơi thông cống rãnh...; giúp đỡ 1.215 hội viên đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tỷ lệ hộ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch” trên toàn huyện lên 87%.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa Hoàng Thị Định cho biết: Hội viên phụ nữ huyện Hoằng Hóa có vai trò quan trọng trong thực hiện các phong trào XDNTM nâng cao, kiểu mẫu. Chị em vừa là người được thụ hưởng, đồng thời cũng là nhân tố tích cực góp phần thực hiện các tiêu chí XDNTM tại cơ sở. Thay đổi dễ thấy nhất là diện mạo các làng quê trong phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Hội LHPN huyện đã bám sát nội dung các kế hoạch, chương trình công tác của hội cấp trên để cụ thể hóa vào thực tế của địa phương, lựa chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình điển hình.

Phát huy những kết quả tích cực đó, năm 2024 phụ nữ Hoằng Hóa tiếp tục duy trì thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan với những chỉ tiêu đặt ra cụ thể, thiết thực, như: tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật xanh”; mỗi xã, thị trấn phấn đấu trồng thêm ít nhất 100 cây xanh, 450m đường hoa, viền hoa, hàng rào xanh; mỗi xã gắn ít nhất 5 biển “Nhà sạch - vườn đẹp”, 1 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản. Mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ thêm ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch”, đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng quê hương.

Bài và ảnh: Việt Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]