(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/12, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Thanh Sơn (Như Xuân). Đây là đơn vị điểm chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 8/12, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Thanh Sơn (Như Xuân). Đây là đơn vị điểm chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong phòng, chống bạo lực gia đình

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, huyện, xã, ban quản lý mô hình và đại diện Hội LHPN huyện, xã lân cận thực hiện Dự án 8, dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy”. Mô hình đặt tại trạm y tế xã nhằm hỗ trợ nạn nhân về lánh nạn tại địa chỉ khi bị bạo lực. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện thường xuyên chỉ đạo, sâu sát cơ sở; trao các thiết bị cần thiết, gồm: giường, tủ, bàn, ghế, nồi, bếp, bát đũa, ấm nước... cho mô hình để nạn nhân tạm lánh.

Đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong phòng, chống bạo lực gia đình

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Cùng với đó, hướng dẫn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: tham gia 2 lớp tập huấn do trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tổ chức được 12 cuộc tuyên truyền, xây dựng 4 tiểu phẩm xử lý các tình huống về phòng chống bạo lực gia đình, quy tắc ứng xử của các thành viên trong gia đình, nuôi dạy con cái nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động cho cán hộ, hội viên, phụ nữ và người dân; tham gia giao lưu truyền thông, thi sáng tác truyền thông, vẽ tranh với chủ đề “Lắng nghe con nói”... Ban quản lý mô hình phối hợp với công an xã gặp gỡ hòa giải 6 trường hợp bị bạo lực gia đình. Từ khi thành lập mô hình đến nay “địa chỉ tin cậy” chưa chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác điều hành, phối hợp thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy”; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; đánh giá hiệu quả tác động của địa chỉ tin cậy trên địa bàn xã; nêu những khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện để nhân rộng mô hình.

Đánh giá một năm thực hiện mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong phòng, chống bạo lực gia đình

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 19 cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, củng cố địa chỉ tin cậy.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]