(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-9, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Sơn và 75 đại biểu đại diện cho 500 cán bộ hội viên nạn nhân chất độc da cam/đioxin trong toàn huyện về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Đông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 8-9, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Sơn và 75 đại biểu đại diện cho 500 cán bộ hội viên nạn nhân chất độc da cam/đioxin trong toàn huyện về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Đông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn cảnh Đại hội.

Huyện Đông Sơn hiện có 483 nạn nhân da cam đang hưởng trợ cấp. Trong đó, có 278 đối tượng trực tiếp, 205 đối tượng gián tiếp. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên đến cán bộ, hội viên. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

5 năm qua, các cấp hội đã vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, tặng quà cho 1.744 nạn nhân da cam là đối tượng người có công, trị giá trên 298 triệu đồng. Các tổ chức chính trị xã hội, các công ty, nhà hảo tâm tặng tiền, quà trị giá gần 100 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà cho ông Lê Đình Thắng, xã Đông Thịnh... Hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 52 triệu đồng từ nguồn vốn vay của tổ chức FAAO.D (Cộng hòa Pháp).

Ngoài ra, Huyện hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ đưa 26 nạn nhân da cam thuộc diện đặc biệt khó khăn đi điều dưỡng tại Sầm Sơn, trị giá 12 triệu đồng. Trong quý II năm 2023, Hội tổ chức cho 100 nạn nhân đi Viện YK-KQ khám chuyên khoa xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện còn vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội, với tổng số quỹ toàn huyện đạt trên 389 triệu đồng. Tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa...

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin huyện Đông Sơn đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; tiếp tục vận động xây dựng quỹ hội cấp huyện đạt từ 300 triệu đồng trở lên; duy trì mở rộng mối quan hệ với các tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm, các tổ chức phi Chính phủ để tạo nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam phát triển kinh tế hộ; tặng xe lăn và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam...

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Thanh Nhàn (CTV)


Thanh Nhàn (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]