(Baothanhhoa.vn) - Gần 535 nghìn lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ hỗ trợ, với tổng giá trị 207,684 tỷ đồng.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Gần 535 nghìn lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ hỗ trợ, với tổng giá trị 207,684 tỷđồng.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 3-7, tại TP Sầm Sơn đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong Cụm thi đua Trung bộ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Đại diện Cụm thi đua các tỉnh Trung bộ trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức về dịch bệnh, thiên tai tác động đến công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ, song Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới sáng tạo; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản và triển khai hiệu quả các chương tình, nhiệm vụ được giao.

Hội Chữ thập đỏ Cụm Trung bộ đã tích cực phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao.

Kết quả, hoạt động chung của toàn cụm trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt giá trị 207,684 tỷ đồng, trợ giúp cho 534.654 lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng giá trị công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo 6 tháng đầu năm 2023 của các tỉnh trong cụm đạt 175,496 tỷ đồng. Tiêu biểu như phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 đã trợ giúp cho 71.660 lượt người với tổng trị giá 35,546 tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, các đơn vị đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng 6.026 hộp sữa, 2.991 thùng sữa; xây 119 nhà chữ thập đỏ… với tổng trị giá 9,892 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được xem là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Toàn cụm hiện có 2.020 tổ chức Hội cơ sở với 14.856 chi hội, 324.057 hội viên và 31.895 tình nguyện viên, 547.822 thanh thiếu niên chữ thập đỏ.

Hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa đã trợ giúp cho 18.866 lượt người, đạt 21,145 tỷ đồng. Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân dựa vào cộng đồng và hiến máu tình nguyện đạt 22,501 tỷ đồng, giúp đỡ cho 149.377 lượt người.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; thực hiện tốt công tác phát triển và quản lý hội viên; tiếp tục triển khai hai chương trình trọng điểm: “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật”, “An toàn cho ngư dân nghèo” và các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của các cấp Hội; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn sơ cấp cứu cộng đồng cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được của cụm trong 6 tháng đầu năm; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tại địa phương; đưa ra các kiến nghị, đề xuất gửi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những điểm đặc thù của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; ghi nhận những kết quả đạt được và những nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn những kiến nghị về bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí của Hội Chữ thập đỏ các địa phương được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm

Đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Thanh Lưu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong thời gian qua; đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung bộ. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khó khăn mà các cấp Hội cần khắc phục để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị các Tỉnh hội tiếp tục triển khai Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tập trung xây dựng kế hoạch triển công tác hội và phong trào chữ thập đỏ; tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức hội ở cơ sở.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]