(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù các ngành chức năng đã không ngừng khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, hạn chế ra đường trong mùa dịch COVID-19, thế nhưng, mỗi buổi chiều, người dân tại TP.Sầm Sơn vẫn rủ nhau ra biển đi thể dục để “giải khuây”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Mặc dù các ngành chức năng đã không ngừng khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, hạn chế ra đường trong mùa dịch COVID-19, thế nhưng, mỗi buổi chiều, người dân tại TP.Sầm Sơn vẫn rủ nhau ra biển đi thể dục để “giải khuây”.

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra chỉ thị cấp bách yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, hàng quán, tránh tụ tập đông người để phòng tránh dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Tại TP. Sầm Sơn, ngay sau khi triển khai nhiệm vụ, hàng loạt các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán café, giải khát, nhà hàng đã nghiêm túc chấp hành, tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt về phương án phòng chống diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thủ tướng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tránh tập trung nơi đông người để tránh trường hợp dịch bệnh lây lan khó lường. Trước đợt cao điểm phòng chống dịch CCOVID-19, nhiều người dân đã ý thức được việc phòng chống dịch.

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Tuy nhiên, nhiều ngày qua, tại bãi biển Sầm Sơn, nhiều người dân đã tìm cách “giải khuây” giữa mùa dịch bằng cách tập trung ra bãi biển để đi bộ, đạp xe đạp dọc bờ biển.

Người dân Sầm Sơn ra biển “giải khuây” mùa dịch COVID-19

Việc tập thể dục nâng cao sức khỏe là điều rất cần thiết để cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, việc tập trung đông người đi thể dục, đá bóng... khiến không ít người cảm thấy lo ngại. Thiết nghĩ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, người dân cần ý thức hơn nữa trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Tuấn Kiệt


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]