(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định; Hoàng Văn Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Lâm, thị trấn Quý Lộc và xã Yên Thọ (Yên Định) trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Sáng 15/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định; Hoàng Văn Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Lâm, thị trấn Quý Lộc và xã Yên Thọ (Yên Định) trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023, ước thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong huyện gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Đại biểu Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các đơn vị đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng năm 2023; đồng thời phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Cử tri thị trấn Quý Lộc kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố hơn 4 km kè chân đê đoạn xung yếu đê sông Mã qua thị trấn, đồng thời đầu tư mở rộng kiên cố mái đê sông Mã để bảo đảm giao thông, an toàn cho sản xuất và đời sống của Nhân dân; sớm đầu tư dự án cầu bê tông kiên cố qua sông Mã tại vị trí quy hoạch qua địa bàn thị trấn; quan tâm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 518C đoạn qua thị trấn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Cử tri huyện Yên Định dự hội nghị.

Cử tri thị trấn Yên Lâm kiến nghị tỉnh cho di dời Bưu điện văn hóa xã đến vị trí mới thuận lợi cho giao dịch của người dân; đầu tư nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 516C đoạn qua thị trấn đã xuống cấp; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến đá của các doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường...

Cử tri xã Yên Thọ mong muốn Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp một số hạng mục công trình Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Núi và Đền Đồng Cổ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Yên Định Phạm Tiến Dũng đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Đại biểu Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri huyện Yên Định dành cho các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất sâu sắc, tâm huyết, thể hiện sự trăn trở đối với quá trình phát triển của quê hương.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]