(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân hãy đến các điểm hiến máu cố định để hiến máu, đặc biệt người có nhóm máu O, A.

Cần khoảng 120.000 đơn vị máu dự trữ cung cấp cho 182 cơ sở y tế

Để bảo đảm cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân hãy đến các điểm hiến máu cố định để hiến máu, đặc biệt người có nhóm máu O, A.

Cần khoảng 120.000 đơn vị máu dự trữ cung cấp cho 182 cơ sở y tếĐoàn viên thanh niên, người dân tham gia hiến máu. Ảnh: (Đinh Hương/TTXVN)

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Trung tâm máu Quốc gia cần khoảng 120.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành và cung ứng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tiến sỹ Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia (Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương) cho hay hiện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng thiếu máu nên mỗi tuần Trung tâm Máu quốc gia vẫn cung cấp khoảng 1.000 đơn vị máu cho các cơ sở y tế tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Việc hỗ trợ máu cho khu vực này đã kéo dài gần 1 năm nay.

Tính từ tháng 3 đến tháng 12/2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm Máu Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho Cần Thơ hơn 103.000 đơn vị máu và các chế phẩm máu. Riêng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cung cấp 50.000 đơn vị.

Sang năm 2024, Cần Thơ mới khắc phục được thiếu sinh phẩm, hóa chất, nhưng chưa đấu thầu được quà tặng cho người hiến máu và tiếp tục có công văn gửi Trung tâm Máu Quốc gia đề nghị hỗ trợ cung cấp máu đến tháng 3.

Để bảo đảm cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân hãy đến các điểm hiến máu cố định để hiến máu, đặc biệt người có nhóm máu O, A vì đây là hai nhóm máu có nguy cơ thiếu.

Trung tâm Máu Quốc gia đang tìm mọi cách làm sao tiếp nhận lượng máu nhiều nhất để điều tiết cho các khu vực, cung cấp đủ cho các vùng sâu, vùng xa vào dịp Tết. Đặc biệt, kêu gọi người dân hiến tiểu cầu vì tiểu cầu chỉ lưu trữ được 5 ngày.

Mỗi ngày, cả nước cần 5.500 người hiến máu, nhưng đến nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 80%. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện thường xuyên để đảm bảo nguồn máu cấp cứu, điều trị người bệnh.

Năm 2023, cả nước vận động và tiếp nhận gần 1,56 triệu đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Đáng chú ý, 99% đơn vị máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương với 1,5% dân số hiến máu./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]