Belarus yêu cầu bảo hộ an ninh từ phía Nga
Sáng 10-4, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết Belarus đã yêu cầu Nga cung cấp các đảm bảo an ninh chính thức khi căng thẳng với Mỹ và các đồng minh gia tăng. Belarus tìm kiếm sự đảm bảo an ninh chính thức từ Nga, đồng minh thân cận nhất của họ.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Lukashenko đã nêu vấn đề bảo vệ đất nước của mình khỏi những cuộc chiến trong các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận hiện có giữa hai nước và xác định những hành động pháp lý nào sẽ cần thiết để đảm bảo an ninh của Belarus.
Tổng thống Lukashenko đã phát biểu tại cuộc gặp ở Minsk với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sáng ngày 10-4, rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục hiện diện ở Belarus. Tuy nhiên, trong báo cáo của BelTA - hãng thông tấn nhà nước Belarus không đề cập đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moskva ở Belarus, vốn đã vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các đồng minh phương Tây.
BelTA đã trích dẫn lời Tổng thống Lukashenko khi đưa ra nhận xét với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp ở thủ đô Minsk của Belarus sáng ngày 10-4 rằng trước đó ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông nói đã đồng ý với ông rằng những đảm bảo an ninh như vậy là cần thiết và cần được chính thức hóa.
“Nói chung, tại các cuộc đàm phán (với Putin) có vẻ như trong trường hợp có chiến sự ở Belarus, Liên bang Nga sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình. Đây là loại bảo đảm mà chúng tôi cần”
Belarus đã đề nghị hỗ trợ Moskva trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Minsk đã cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ của mình để dẫn quân thành công vào lãnh thổ của Ukraine.
Uy lực tên lửa có khả năng hạt nhân Iskander mà Nga đặt ở Belarus. Ảnh: Sputnik
Sự việc này không nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích quốc tế sau động thái vào cuối tháng 3 vừa qua, khi ông chủ Điện Kremlin Putin đưa thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, đất nước có biên giới giáp với 3 nước trong khối NATO. Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng họ đồng ý để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ và yêu cầu bảo hộ quân sự do đối mặt với áp lực từ các nước phương Tây.
“Trong hai năm rưỡi qua, Belarus phải chịu áp lực chính trị, kinh tế và thông tin chưa từng có từ Mỹ, Anh cùng các nước NATO khác, cũng như các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU)”. Những áp lực này từ NATO và Mỹ buộc Minsk phải hành động để đảm bảo an ninh quốc gia và việc dựa vào nước láng giềng Nga - cũng đang bị kẹp chặt bởi các lệnh trừng phạt - là điều tất yếu.
Hoàng Sơn
(theo Reuters)
- 2024-05-04 14:00:00
Liên hợp quốc thông qua quy trình khiếu nại các dự án tín chỉ carbon
- 2024-05-04 12:55:00
Phái đoàn Hamas, Giám đốc CIA đến Ai Cập thảo luận việc ngừng bắn ở Gaza
- 2023-04-11 10:42:00
Đồng chí Fabien Roussel tái đắc cử Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp
NATO bị tấn công mạng quy mô lớn, 40% cơ sở hạ tầng tê liệt
Bắc Ireland nâng mức báo động trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Nga đứng đầu thế giới về giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên
Bạn biết gì về vụ phun trào núi lửa nguy hiểm nhất trong lịch sử
Vụ sập nhà ở thành phố Marseille của Pháp: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân
Giới siêu giàu Hàn Quốc có tài sản trung bình gần 25 triệu USD
Thế giới chi gần 210 triệu USD mua mỳ ăn liền của Hàn Quốc từ đầu năm
Làn sóng đình công và biểu tình tại Pháp có dấu hiệu hạ nhiệt
Thái Lan: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Chiang Mai