Tin liên quan
Đọc nhiều
Áo nới lỏng hạn chế trong thể thao - Pháp thưởng thêm cho nhân viên y
Ngày 15/4, Chính phủ Áo thông báo từ ngày 1/5 tới sẽ cho phép nối lại hoạt động của một số môn thể thao đảm bảo giãn cách xã hội như tennis, golf trong bối cảnh nước này vừa bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người dân lưu thông trên đường phố thủ đô Vienna, Áo ngày 8/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thể thao Werner Kogler nêu rõ nhà chức trách sẽ ưu tiên các môn thể thao cá nhân không tiếp xúc trực tiếp hơn các môn thể thao đồng đội hoặc các môn thể thao tiếp xúc.
Theo đó, người dân cũng như các vận động viên sẽ không còn bị cấm đến các trung tâm thể thao ngoài trời như sân tennis, sân golf, trường đua, trường bắn.
Dự kiến tuần tới, khoảng 600 vận động viên hàng đầu cả nước sẽ được phép nối lại hoạt động tập luyện, cả ở trong nhà với hạn chế khoảng cách chặt chẽ.
Bên cạnh đó, nhà chức trách đang lên kế hoạch khởi động lại Giải bóng đá vô địch quốc gia Áo với những yêu cầu nghiêm ngặt để phòng dịch bệnh lây lan.
Đến nay, Áo ghi nhận 393 ca tử vong, thấp hơn so với một số những nước lớn hơn tại châu Âu, và tổng cộng 14.321 ca mắc COVID-19. Cách đây 1 tháng, Áo đã sớm triển khai biện pháp hạn chế đi lại và hoạt động trên toàn quốc để đối phó với dịch bệnh.
Theo đó, nhà chức trách yêu cầu người dân ở nhà và làm việc tại nhà nếu có thể, đồng thời tránh tụ tập đông người. Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa. Ngày 14/4, Chính phủ Áo bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế trên.
Tại Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe cho biết các nhân viên y tế tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh sẽ được thưởng thêm 1.500 euro (1.637 USD) khi làm việc thêm giờ. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc họp của nội các Pháp cùng ngày 15/4.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết tại cuộc họp, chính phủ nước này đã tăng dự chi cho các biện pháp hỗ trợ kinh tế trong đại dịch COVID-19 lên 110 tỷ euro.
Trong khi đó, dịch bệnh tiếp tục lây lan tại một số nước khác ở châu Âu. Tại Hà Lan, Viện Y tế công cộng nước này xác nhận số ca mắc tăng thêm 734 ca lên 28.153 ca. Hà Lan cũng ghi nhận thêm 189 ca tử vong , nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 3.134 ca.
Tại Thụy Sĩ, Bộ Y tế công cộng thông báo số ca mắc tại nước này tăng lên 26.336 ca so với 25.834 ca mắc một ngày trước đó. Thụy Sĩ ghi nhận thêm 73 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 973 ca.
Tại Belarus, Bộ Y tế cho biết nước này ghi nhận thêm 447 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 3.728 ca với 36 ca tử vong./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-20 18:15:00
Nhà lãnh đạo nào sẽ tạm thay thế Tổng thống Iran Ebrahim Raisi?
- 2024-05-20 16:10:00
Nhận định về khả năng NATO đối đầu trực diện với Nga ở Ukraine
- 2020-04-16 08:50:00
EU cân nhắc mạnh tay đầu tư kích thích tăng trưởng hậu COVID-19
Tình hình dịch bệnh ngày 15/4: Thế giới vượt mốc 2 triệu ca nhiễm
Nhật xem xét hỗ trợ 933 USD cho mỗi người dân không phân biệt thu nhập
HĐBA thảo luận trực tuyến về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria
WHO khẳng định tập trung vào mục tiêu cứu người và ngăn chặn đại dịch
Trung Quốc giữ tiến độ xây nhà máy điện hạt nhân bất chấp dịch bệnh
Nga quyết định hoãn lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vì đại dịch COVID-19
Bị ngăn bổ nhiệm nhân sự, Tổng thống Trump dọa hoãn họp Quốc hội
Đảng Dân chủ đề xuất dự luật hỗ trợ 2.000 USD/tháng cho người dân Mỹ
Châu Âu thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu COVID-19