(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, các bệnh về gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người. Tại Thanh Hóa có khoảng 400.000 bệnh nhân phải điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Sự nguy hiểm của căn bệnh là khả năng lây truyền bệnh cao, nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin viêm gan B (VGB) trong vòng 24 giờ đầu sau sinh trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ rất thấp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi trong tỉnh.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn mắc bệnh với quy mô lớn, trong đó có cung ứng tới bếp ăn trường học.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên “Cicada” (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.
(Baothanhhoa.vn) - Thiếu bác sĩ tại tuyến cơ sở, đặc biệt ở khu vực miền núi, đang là “bài toán” nan giải của ngành y tế Thanh Hóa. Dù đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, với kỳ vọng tạo “cú hích”, nhưng thực tế cho thấy việc thu hút đội ngũ bác sĩ lên vùng cao vẫn...
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u bao hoạt dịch khớp vai hiếm gặp, giúp người bệnh giảm đau rõ rệt và phục hồi vận động sớm sau can thiệp.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu