(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận dộng hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm 2020: Toàn tỉnh phấn đấu tiếp nhận trên 26.000 đơn vị máu

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận dộng hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Năm 2020: Toàn tỉnh phấn đấu tiếp nhận trên 26.000 đơn vị máu

Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, sinh viên, người tình nguyện và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người bệnh; Tổ chức tiếp nhận số lượng máu an toàn, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện, góp phần cùng ngành y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Thông qua việc khám sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc trước hiến máu để phát hiện sớm bệnh tật.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch hiến máu, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tình nguyện viên hiến máu theo lịch thời gian được phân công, tránh trùng lặp nhiều đơn vị cùng tổ chức gây khó khăn cho việc tiếp nhận máu. Đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tốt các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, tập trung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về ý nghĩa nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tình nguyện viên về công tác hiến máu, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với người bệnh.

Mặt khác, công tác tổ chức tiếp nhận máu cũng cần tuyên truyền vận động những người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, đảm bảo cung cấp máu an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện; vận động trên 35.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tổ chức tiếp nhận đạt trên 26.000 đơn vị máu. Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” vào đầu năm 2020; “Ngày Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền phong phối hợp với Tỉnh đoàn tố chức; “Ngàv toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4”; “Chiến dịch hiến máu tình nguyện hè 2020” đạt kết quả; Tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện vào dịp ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14-6”; phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia VĐHMTN và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Hành trình đỏ - Kết nôi dòng máu Việt” năm 2020. Thời gian dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7-2020.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]