(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu mùa đông xuân đến nay số ca mắc quai bị trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gia tăng số ca mắc bệnh truyền nhiễm ở trẻ

Từ đầu mùa đông xuân đến nay số ca mắc quai bị trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ nhập viện do mắc các bệnh truyền nhiễm tăng đột biến từ cuối tháng 2-2018, số bệnh nhi nhập viện vì các bệnh truyền nhiễm tăng cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 - 15 trẻ nhập viện điều trị nội trú. Trong số 60 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi thì có tới 2/3 bệnh nhi mắc bệnh thủy đậu, tay chân miệng, cảm cúm...

Năm nay các bệnh thủy đậu, tay chân miệng, bệnh về đường hô hấp vào mùa sớm hơn mọi năm (các năm bệnh thường xuất hiện nhiều từ cuối tháng 3 đến tháng 5), do thời tiết nồm ẩm kéo dài là điều kiện để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Theo các chuyên gia y tế, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho các em, rèn luyện thói quen rửa tay bằng xà phòng, thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé để tăng sức đề kháng cho cơ thể...


Hà Bắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]