(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-10, Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 15-10, Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Công bố và trao quyết định thành lập Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Đại hội có Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam; TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội Truyền nhiễm Việt Nam; Hội Y học Dự phòng Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế; Chi hội trưởng Chi hội truyền nhiễm tỉnh Hưng Yên...

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo quá trình và kết quả vận động thành lập Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa, nêu rõ: Với mục đích tập hợp, đoàn kết chặt chẽ các hội viên, cùng nhau học tập, trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ chuyên ngành, phát huy tác dụng nghề nghiệp, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành truyền nhiễm Việt Nam, Ban vận động thành lập Chi hội đã được thành lập để tiến hành các hoạt động chuẩn bị cần thiết cho Đại hội lần thứ nhất Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 với 4 nhiệm vụ cụ thể đó là: Xây dựng và phát triển Chi hội; Nâng cao y đức cho hội viên; Phát triển khoa học kỹ thuật; Củng cố Văn phòng Chi hội.

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, GS.TS Nguyễn Văn Kính, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và TS Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao Ban vận động thành lập hội đã nỗ lực để chuẩn bị cho việc thành lập Chi hội. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, bên cạnh xu hướng các bệnh không nhiễm trùng ngày một gia tăng, thì các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đã và đang là gánh nặng cho ngành y tế, ảnh hưởng rât nhiều tới sức khỏe và tính mạng của người dân cũng như ảnh hưởng tới sự phát triền kinh tế của đất nước. Điều đó đòi hỏi các hội viên chi hội phải cùng nhau đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể và cá nhân, trau dồi kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tiếp thu đổi mới, nâng cao kỹ thuật chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới; dự phòng nguy cơ xảy ra dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ngành y nói chung và chuyên ngành truyền nhiễm nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển ngành truyền nhiễm ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Ban chấp hành Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa Chi hội ra mắt.

Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa gồm 17 đồng chí. TS Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu là Chủ tịch Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Chi hội Truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]