(Baothanhhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, vào những ngày trung tuần tháng 11, các khu dân cư (KDC), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh lại tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc trong không khí vui tươi và ấm áp. Vẫn là phần lễ trang trọng, phần hội náo nhiệt, ngày hội là niềm mong đợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi KDC.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đến hẹn lại lên, vào những ngày trung tuần tháng 11, các khu dân cư (KDC), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh lại tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc trong không khí vui tươi và ấm áp. Vẫn là phần lễ trang trọng, phần hội náo nhiệt, ngày hội là niềm mong đợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi KDC.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư thôn Đồng Nghiêm, xã Mậu Lâm (Như Thanh).

Mục tiêu của ngày hội là tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua tổ chức ngày hội tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về yêu cầu ĐĐK trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong lịch sử dân tộc; về vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trước, trong và sau ngày hội, từng KDC, tùy theo từng nơi, các địa phương có thể tổ chức các hoạt động như: Trao nhà ĐĐK, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chú trọng phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân trong KDC có điều kiện xích lại gần nhau, gắn kết thêm tình làng, nghĩa xóm. Ngày hội còn là dịp để tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình điển hình tiên tiến trong việc hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trao danh hiệu gia đình văn hóa...

Trong không khí hân hoan của ngày hội, ông Cầm Bá Thu (75 tuổi) ở thôn Na Mén, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) chia sẻ, người dân không chỉ vui mừng trước sự đổi thay của quê hương mà còn vui hơn khi hằng năm cứ đến tháng 11 già trẻ, gái trai trong thôn đều nô nức tề tựu về nhà văn hóa để cùng hòa trong điệu nhạc, lời ca và cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết - bữa cơm của một đại gia đình lớn. Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoàng Huy Vui chia sẻ: Trong năm, Ban công tác mặt trận KDC Na Mén đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở KDC tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 33,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%; 100% hộ dùng nước hợp vệ sinh; chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Năm 2019, Na Mén có 85% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Ngày hội ĐĐK đã trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng KDC. Bình quân hằng năm có trên 98,5% KDC tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc. Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp về dự và động viên, chung vui với nhân dân địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với nhân dân; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết xây dựng xóm làng, KDC. Cũng trong dịp này, có trên 60.000 hộ gia đình, hàng chục nghìn cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; hàng chục nghìn suất quà được trao tặng cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, người uy tín, tiêu biểu, tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...” hay “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. ĐĐK dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân và dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm. Việc tổ chức ngày hội càng thêm ý nghĩa hơn khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết ngày hội để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt; xây dựng các KDC ngày một phát triển, cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]