(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa"

Sáng 11-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức hội thảo vào trung tuần tháng 7 - 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 – 29-7-2020). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo của Ban Tổ chức hội thảo về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức hội thảo, góp ý kiến về nhiệm vụ, số lượng, nội dung các bài tham luận hội thảo, số lượng đại biểu mời, công tác tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nội dung các tham luận có chất lượng cao, tổ chức hội thảo trang trọng, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Hội thảo lần này có quy mô lớn và có ý nghĩa sâu sắc, qua hội thảo khoa học nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ mong muốn. Đồng thời, thông qua hội thảo làm sáng tỏ những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong 90 năm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đề xuất những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ trong thời gian tới, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, gắn với tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Tổ chức hội thảo phải thực hiện tốt các công việc được giao, trước mắt dự thảo về số lượng, nội dung các tham luận hội thảo, bảo đảm bao quát được toàn diện, đầy đủ, làm nổi bật được bề dày, tầm vóc chặng đường cách mạng 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành trước ngày 15-2 để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]