(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19 - 8, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 36 điểm cầu, gồm: Thành ủy, UBND thành phố và 34 phường, xã.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 19 - 8, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 36 điểm cầu, gồm: Thành ủy, UBND thành phố và 34 phường, xã.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chủ trì và trực tiếp quán triệt nghị quyết.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đến cán bộ chủ chốt của thành phố và các phường, xã. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà thành phố đạt được trong 5 năm qua. Nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo thế và lực mới, thời cơ, vận hội mới, để phát triển bứt phá đi lên. Những kết quả đạt được đó, tiếp tục khẳng định vị thế đô thị tỉnh lỵ, tạo tiền đề để TP Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo các phòng, ban của TP Thanh Hóa tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; 27 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, những bài học kinh nghiệm được rút ra.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa thông tin tới các đại biểu về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa đã thông tin tới các đại biểu về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; với những nội dung trọng tâm là công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện.

Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh: Sau hơn 2 tháng tổ chức thành công đại hội, Đảng bộ thành phố đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn kiện đại hội, tài liệu hỏi đáp và chương trình hành động. Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đề nghị các cấp ủy đảng, ngay sau hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức cần khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, với nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà thành phố đạt được trong 5 năm qua. Bên cạnh việc tham gia học tập nghiêm túc, nắm chắc và tiếp thu sâu sắc các nội dung của nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các phường, xã cũng cần liên hệ với tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình hành động thiết thực, sát đúng; tổ chức triển khai thực hiện bằng những cách làm hay, đồng bộ, hiệu quả.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]