(Baothanhhoa.vn) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Hậu Lộc có 25.850 hội viên, sinh hoạt ở 153 chi hội. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, các cấp hội NCT huyện Hậu Lộc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Nhiều cán bộ, hội viên NCT năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.

Người cao tuổi huyện Hậu Lộc nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Hậu Lộc có 25.850 hội viên, sinh hoạt ở 153 chi hội. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, các cấp hội NCT huyện Hậu Lộc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Nhiều cán bộ, hội viên NCT năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.

Người cao tuổi huyện Hậu Lộc nêu gương sáng trong phát triển kinh tếCơ sở sản xuất nước mắm, mắm tôm của gia đình ông Hoàng Anh Yến, xã Hòa Lộc.

Về thôn Cầu, xã Phong Lộc hỏi thăm ông Mai Xuân Thịnh hầu như ai cũng biết, bởi ông là tấm gương NCT tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Năm 2016, ông nhận thầu 2 ha đất hoang hóa để cải tạo, xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Với ý chí quyết tâm, không ngại khó, ông đã tìm tòi, học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi. Đến nay, trang trại của gia đình ông nuôi 1.000 con lợn, hơn 1.000 con gia cầm, 10 con bò, 1 ao cá giống, 1 ao cá thương phẩm... Hàng năm, ông xuất bán 250 tấn lợn hơi, 2 tấn gia cầm, trên 1 tấn cá... lợi nhuận thu về trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng. Trong quá trình sản xuất, để bảo đảm vệ sinh môi trường, ông đã đầu tư xây dựng hệ thống hầm bioga 1.000m3 xử lý phân rác, tạo ra khí đốt phục vụ chăn nuôi và sinh hoạt...

Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống đời thường ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giúp đỡ các hộ dân trong xã, trong huyện về kỹ thuật nuôi trồng, vốn, giống, thức ăn chăn nuôi; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: trao quà cho NCT, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ làm đường giao thông, XDNTM...

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp hội NCT huyện Hậu Lộc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào được các cấp hội NCT triển khai, phát động sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên NCT.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, phong trào thi đua của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của NCT trong việc vận động con cháu, Nhân dân thi đua phát triển kinh tế, XDNTM, đô thị văn minh. Hiện nay, huyện Hậu Lộc có trên 64% NCT trực tiếp lao động sản xuất; trong đó có nhiều người đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Nhiều NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đó giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như: mô hình nuôi trồng thủy hải sản theo phương pháp công nghiệp của ông Đỗ Xuân Ngữ, hội viên NCT xã Hòa Lộc, tạo việc làm cho 30 lao động với mức thu nhập từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng; bà Nguyễn Thị Năm, xã Hưng Lộc kinh doanh dịch vụ tổng hợp, tạo việc làm cho 10 lao động; ông Hoàng Anh Yến, xã Hòa Lộc với mô hình khai thác, chế biến thủy sản, sản xuất đá lạnh, tạo việc làm cho 15 lao động; ông Nguyễn Cảnh Toàn, xã Đại Lộc với mô hình trang trại tổng hợp tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động; ông Đỗ Xuân Cành, xã Lộc Sơn với mô hình trang trại nuôi gà siêu trứng Ai Cập, nuôi ốc nhồi, trồng rau sạch...

Chủ tịch Hội NCT huyện Hậu Lộc Trịnh Ngọc Tùng cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội NCT huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào NCT làm kinh tế giỏi, từ đó đưa phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Hội cũng chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thực hiện tốt hơn nữa phong trào NCT làm kinh tế giỏi; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp hỗ trợ tạo điều kiện về đất đai, vốn, thị trường, khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Gắn phong trào NCT làm kinh tế giỏi với công tác củng cố xây dựng hội vững mạnh, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.... Qua đó, khuyến khích, động viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm vào phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]