(Baothanhhoa.vn) - Thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội (MXH) gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do vậy, vạch trần và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên MXH là việc làm cần thiết của mỗi người dân yêu nước...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng - Từ nhận thức đến hành động

Nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh, phản bác

Thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội (MXH) gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do vậy, vạch trần và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên MXH là việc làm cần thiết của mỗi người dân yêu nước...

Nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh, phản bác

Công an và cấp ủy, chính quyền phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân. Ảnh: Lê Phượng

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, chị Nguyễn Bích Phương (Thọ Xuân) thường truy cập Internet để đọc tin tức, xem hình ảnh trên trang Youtube hay lướt facebook, zalo khi có thời gian rảnh... Song nhiều khi chị Phương cũng thường xuyên bắt gặp những đoạn video, bài viết, những thông tin thiếu xác thực với cách “giật tít” và những nội dung mang “tính thời sự” nhạy cảm cùng với lượng like (thích), chia sẻ chóng mặt như đưa người đọc vào ma trận thông tin. Chị Phương dẫn chứng: “Vừa qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân xảy ra vụ việc hơn 2.000 người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ngay sau đó, trên MXH liền xuất hiện rầm rộ các tin giật gân, câu like, thậm chí nhiều comment thổi phồng thành thông tin người dân bị chính quyền “ép” không nhận tiền hỗ trợ COVID-19... Đối với những dạng thông tin như thế này, cá nhân tôi luôn “comment” thể hiện quan điểm, chính kiến, lập trường của mình về sự việc, nhất là phải định hướng dư luận hướng đến những thông tin chính xác, đúng sự thật. Sau khi đọc được thông tin trên các báo chính thống đăng tải thông tin “ép” người dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19 được lan truyền trên MXH là bịa đặt, tôi cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình như facebook, zalo, twiter... để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết được thông tin chính xác, tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ súy cho thông tin bịa đặt.

Còn anh Nguyễn Phương Anh (Triệu Sơn), chia sẻ: “Việc dùng MXH hoàn toàn không đơn giản như ta tưởng, nếu như không làm chủ được nó. Bởi lấy ví dụ, tôi từng lần theo một vài tài khoản facebook và rất ngạc nhiên về cái cách đưa thông tin của họ. Họ chỉ cần lấy một cái ảnh vu vơ đâu đấy, rồi thả một câu: Các mẹ có con nhỏ chú ý nhé, vừa có vụ bắt cóc trẻ em ở đây, may mà có người phát hiện và cứu bé... Thế là dân mạng đua nhau thích, chia sẻ ầm ầm, ào ào không cần kiểm chứng, hết sức vô trách nhiệm. Nhưng cũng từ sự vô tư, hồn nhiên của cư dân mạng, một số đối tượng đã thổi phồng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội”.

Theo các cơ quan chức năng, ngoài những đối tượng người dùng Internet, MXH non kém về nhận thức, lợi dụng việc sử dụng thông tin giật gân, câu khách để tăng lượng like, lượng view nhằm tăng độ nổi tiếng, kiếm tiền trên mạng, thì các phần tử cơ hội chính trị, thù địch đã lợi dụng triệt để truyền thông xã hội để thực hiện ý đồ chống phá Nhà nước, chống phá cách mạng nước ta. Người dùng MXH cần tỉnh táo nhận diện những thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng này để không bị mắc bẫy, lôi kéo, nhất là càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn càng trở nên ráo riết và tinh vi. Chúng thường lợi dụng các hình thức “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho đại hội” đã trở thành hoạt động mang tính “truyền thống” ở mỗi kỳ đại hội Đảng. Nếu thiếu nhận thức chính trị, chỉ nhìn qua sẽ khiến nhầm lẫn là “sự góp ý tâm huyết”. Song kỳ thực, vấn đề đã cũ từ nhiều kỳ đại hội trước được diễn đạt lại với giọng điệu mới được che đậy tinh vi hơn. Mục đích của các phần tử thù địch là nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam, hòng phủ định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đòi đa đảng,...

Từ những thông tin đã nêu, cho thấy giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhận thức và kỹ năng, để mỗi công dân trở thành một người dùng MXH thông thái, có “sức đề kháng” và khả năng phân biệt thông tin chính xác với thông tin xấu, độc là giải pháp cơ bản, quan trọng. Mỗi công dân hiện đang giữ một “chìa khóa” an ninh mạng của quốc gia, vì chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, bởi vậy cần thiết phải kiên trì xây dựng mỗi công dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, khi tiếp xúc với tin tức trên MXH, mỗi người cần kiểm chứng thông tin qua những nguồn khác nhau, bảo đảm thông tin tiếp nhận là đúng sự thật.

Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là “cuộc chiến” không khói súng, tính chất khó khăn và phức tạp. Vì vậy, trong cuộc đấu tranh này cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và toàn diện. Phát huy vai trò nòng cốt, “chủ công” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua Ban Chỉ đạo 35 tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Đồng thời, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ, khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Mới đây, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất lớn, phải thực hiện mục tiêu “kép”, đó là vừa triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời phải tiếp tục ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong dư luận. Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng gắn với tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân, chia sẻ: Để ngăn chặn các trang thông tin xấu, độc, huyện Thọ Xuân đã thành lập các nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên để thực hiện chia sẻ bài viết, comment đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trên các trang thuộc hệ thống chính trị, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên... thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên MXH.

Nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, định hướng, nâng cao kỹ năng sử dụng MXH an toàn cho đoàn viên, thanh niên, từ năm 2018, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập tổ cộng tác viên cấp tỉnh, nhóm chuyên gia là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu từ các cấp bộ đoàn. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các tổ cộng tác viên, nhóm chuyên gia đã làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền, tăng cường viết tin, bài, đăng ảnh hoạt động tuyên truyền về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của các đơn vị trên mạng facebook, nhận diện, phân tích các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ để đấu tranh phản bác, tạo hiệu ứng lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ tại hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng, chống thông tin xấu, độc trên internet và MXH do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Tin giả, phát ngôn gây thù hận, thông tin xấu, độc trên MXH đang trở thành vấn nạn toàn cầu. Do vậy, hiện nay việc quản lý hiệu quả MXH, ngăn chặn những mặt trái của nó là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều nước trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng tình hình và những vấn đề bức thiết đang đặt ra, ông Lê Quang Tự Do đã xác định một số giải pháp liên quan đến truyền thông xã hội rất đáng lưu ý. Đó là cần xây dựng mô hình quản lý riêng đối với lĩnh vực thông tin trên MXH theo hướng “phản ứng nhanh, thống nhất dựa trên những đặc trưng, nguyên lý hoạt động riêng có của MXH” để có thể đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây và chống, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng hệ sinh thái nội dung số trong nước đủ mạnh để người dân trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn sử dụng dịch vụ, phá thế độc quyền của nền tảng, dịch vụ của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Các cơ quan chức năng cần sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ, cần cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời, nhất là với các vấn đề quan trọng được người dân quan tâm, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội. Cùng với đó, quan trọng nhất vẫn là ý thức người dùng. Việc người dùng nâng cao sức “đề kháng”, trang bị hiểu biết về pháp luật, bộ lọc văn hóa tốt, ứng xử văn minh, lịch lãm trong tranh luận, phản biện, có năng lực về tin tức, đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội là rất quan trọng. Có như vậy, việc khai thác, sử dụng MXH mới hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, người dùng mới có thể bảo vệ những giá trị của bản thân, của cộng đồng và dân tộc.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]