(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Lang Chánh triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đã được duy trì, nhân rộng không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà quan trọng hơn cả đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Ðảng, chính quyền.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Lang Chánh

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Lang Chánh triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đã được duy trì, nhân rộng không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà quan trọng hơn cả đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Ðảng, chính quyền.

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Lang ChánhMô hình trồng nghệ dược liệu tại xã Tân Phúc.

Về xã Tân Phúc những ngày này, chúng tôi được chứng kiến sự đổi thay của một địa phương đang trên đường cán đích nông thôn mới (NTM). Trên các tuyến đường chạy vòng quanh xã hay tại các khu công sở, trường học... đâu đâu cũng thấy màu hoa khoe sắc; cảnh quan, môi trường nông thôn phong quang, sạch đẹp. Cùng chúng tôi đi một vòng tham quan cơ sở hạ tầng, ông Lê Văn Phú, chủ tịch UBND xã khẳng định: Đây chính là thành quả của công tác “Dân vận khéo” khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung sức, đồng lòng XDNTM. Quá trình triển khai chương trình này, mọi kế hoạch đều được UBND xã công khai xin ý kiến Nhân dân; khi triển khai, cộng đồng dân cư sẽ trực tiếp cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn... đã tạo niềm tin để Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 3 tỷ 110 triệu đồng, hiến 11.233 m2 đất, cây trồng cùng với hoa màu, tài sản khác để mở rộng, cải tạo, nâng cấp và làm mới 8,2 km đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, phấn đấu hoàn thành xã NTM vào năm 2020.

Nét nổi bật từ việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện là các ngành, địa phương, đơn vị đã xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chủ đề nêu gương của Ban Thường vụ Huyện ủy và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, các mô hình, điển hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực mà mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tác động. Kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế đã tập trung vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại; phát triển các ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Điển hình như việc nhân rộng mô hình bón phân viên dúi sâu cho cây lúa đạt trên 50% diện tích; mô hình nuôi giun quế; chuyển đổi 73,3 ha đất lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; chuyển đổi 153,4 ha đất trồng màu kém hiệu quả chuyển sang trồng cây gai xanh và 7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả nhà lưới công nghệ cao. Hiện toàn huyện đã có 2 ha rau an toàn tập trung chuyên canh tại làng Năng Cát (xã Trí Nang), nhiều mô hình mới gắn với chương trình mỗi xã 1 sản phẩm trong nông nghiệp đã khẳng định được hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng như: mô hình kẹo nhãn ở thị trấn Lang Chánh; mô hình trồng nấm, cây ăn quả xã Tân Phúc; mô hình trồng nghệ xã Đồng Lương...

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lương Tuấn Huê: Các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong huy động nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa. Chỉ tính riêng trong phong trào XDNTM, 10 năm qua (2010-2020), người dân trong huyện đã tự nguyện hiến trên 5 ha đất các loại, trên 25.300 ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi..., góp phần đưa 2 xã, 19/64 thôn, bản trong huyện đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Lang Chánh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện trong việc duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển theo bề rộng và chiều sâu, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]