(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Quang Chiểu có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài gần 40km trên địa bàn hai xã Quang Chiểu và Mường Chanh (Mường Lát). Những năm qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong giúp đỡ bà con phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... những người lính biên phòng nơi đây đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồn Biên phòng Quang Chiểu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Đồn Biên phòng Quang Chiểu có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài gần 40km trên địa bàn hai xã Quang Chiểu và Mường Chanh (Mường Lát). Những năm qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong giúp đỡ bà con phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... những người lính biên phòng nơi đây đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu hướng dẫn người dân xã Mường Chanh xây dựng mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã chủ động phối hợp với đảng ủy, chính quyền hai xã Quang Chiểu và Mường Chanh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, nhân dân địa phương chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con các dân tộc trên địa bàn đồn đứng chân. Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồn đã tham mưu cho địa phương tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể, phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn tại chỗ là người dân tộc.

Từ năm 2015 đến nay, đồn đã phối hợp với MTTQ xã thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm biên cương”, đã xây dựng được hàng chục ngôi nhà cho các gia đình khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc khu vực biên giới an cư, lập nghiệp, có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Để người dân phát triển kinh tế hộ bền vững, đồn đã vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động các hộ gia đình sử dụng giống mới và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời huy động bộ đội tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới như: Giúp dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa bản, xây dựng hệ thống nước sạch...

Quán triệt quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân, vì dân”, đồn đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới. Kết quả, đã có 8 thôn, bản sát biên tình nguyện tham gia ký kết tự quản đường biên, mốc giới với gần 300 hộ ký kết; vận động được 1.350 lượt quần chúng nhân dân tham gia phát quang đường tuần tra; cung cấp cho đồn nguồn tin phục vụ cho công tác bảo vệ biên giới.

Để tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân”, tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới lâu dài. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, gắn với thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới, các công trình bảo vệ biên giới, tạo sự ổn định lâu dài, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xứng đáng với sự tin tưởng, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]