(Baothanhhoa.vn) - Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện Nông Cống trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Huyện ủy Nông Cống triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Nông Cống chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp

Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện Nông Cống trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Huyện ủy Nông Cống triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đảng bộ huyện Nông Cống chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phúc triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã.

Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng với trên 10.400 đảng viên. Huyện ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 27-11-2019 của Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: Văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền... Đồng thời, đã quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đến cuối tháng 2-2020, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn 2 đảng bộ xã: Tân Phúc và Trường Trung để tiến hành đại hội điểm. Thời gian tiến hành từ ngày 25 đến 30-3; sau đại hội điểm sẽ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm. Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở kết thúc trước ngày 15-5. Đại hội Đảng bộ huyện xong trước ngày 10-8-2020.

Ðược chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ðảng bộ xã Tân Phúc đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị đại hội tới các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Bích, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Cán bộ, đảng viên của xã rất phấn khởi khi được Huyện ủy lựa chọn để tổ chức đại hội điểm. Đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi đảng bộ phải nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công. Đến thời điểm này, 7/7 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; đảng ủy xã đang hoàn tất dự thảo văn kiện và đề án nhân sự... Mọi điều kiện cơ sở vật chất đều đã sẵn sàng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Huyện ủy Nông Cống cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]