(Baothanhhoa.vn) - Vui mừng và phấn khởi khi nói về những đổi thay của quê hương, anh Phạm Văn Chinh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 5, xã Ngọc Liên chia sẻ: Có tới 95% hộ dân là người dân tộc Mường, vì vậy năm 2019 được huyện chọn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, trong quá trình bắt tay vào thực hiện thôn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, BHYT, nước sạch...

Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Lặc

Vui mừng và phấn khởi khi nói về những đổi thay của quê hương, anh Phạm Văn Chinh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 5, xã Ngọc Liên chia sẻ: Có tới 95% hộ dân là người dân tộc Mường, vì vậy năm 2019 được huyện chọn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, trong quá trình bắt tay vào thực hiện thôn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, BHYT, nước sạch...

Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới ở Ngọc LặcThực hiện tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân ở thôn 5, xã Ngọc Liên đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hiệu quả.

Để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hộ dân, xác định công tác dân vận khéo (DVK) là một yếu tố quan trọng, chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn tích cực tuyên truyền để bà con tự nguyện đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đầu để tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa.

Hiện 100% tuyến đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, nhựa hóa, với chiều rộng mặt đường từ 4,5 m trở lên và đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất văn hóa của thôn được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thể dục, thể thao cho người dân. Năm 2020 thôn 5 là thôn đầu tiên của huyện Ngọc Lặc được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Thôn 5 đang tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên Nguyễn Viết Võ, thực hiện công tác DVK, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Ngọc Liên luôn chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để có biện pháp giải quyết phù hợp. Đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong tuyên truyền, vận động với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của Nhân dân. Việc triển khai phong trào thi đua DVK gắn với xây dựng NTM đã thúc đẩy xã Ngọc Liên xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2021, hiện xã đang tiếp tục hoàn thành các tiêu chí để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Xác định công tác DVK chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong việc xây dựng NTM, vì vậy hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở ở Ngọc Lặc đã phát huy vai trò, vị trí của mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào thi đua DVK được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình DVK trên các lĩnh vực...

Phong trào thi đua DVK trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ngọc Lặc được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng. Điển hình như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư của MTTQ; các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của liên đoàn lao động; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Tuổi trẻ Ngọc Lặc chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh”; “Cựu chiến binh gương mẫu”... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cùng với quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong phương pháp thực hiện từ đó đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Các phong trào thi đua phát động thực hiện mang lại hiệu quả trong xây dựng NTM tạo cảnh quan nông thôn như “Trồng cây xanh nơi công cộng”, “Hàng rào xanh”, “Ngày chủ nhật sạch”, cuộc thi “Nhà sạch - vườn đẹp”, cuộc thi tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đến nay, huyện Ngọc Lặc đã có 14/20 xã, 153/189 thôn đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Ngọc Liên). Bình quân toàn huyện đạt 16,8 tiêu chí xã NTM và 11,4 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc Phạm Thị Thu cho biết: Thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua DVK, trọng tâm là xây dựng mô hình “Chính quyền cơ sở DVK”; DVK trong cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đồng thời nắm chắc tình hình Nhân dân, các vấn đề bất cập, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu năm 2025 huyện đạt NTM.

Bài và ảnh: P.N



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]