(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát)

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát)

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Chung luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XX đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,7% . Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 21,5 triệu đồng/người . Tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 45 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát)

Các đạị biểu dự đại hội

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 1.274,4 tấn (năm 2015) lên 1.988,61 tấn (năm 2020). Lương thực bình quân đầu người ước đạt 458,13 kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 76,4% (năm 2015) giảm xuống còn 48,9% (năm 2020). Tỷ lệ nhân dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 69,3%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 81%, tăng 13% so với năm 2015. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã phát triển mới được 43 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có là 260 đồng chí đang sinh hoạt đảng tại 12 chi bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát)

Lãnh đạo huyện Mường Lát phát biểu tại đại hội.

Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa xã Tam Chung từng bước thoát nghèo”, Đại hội đại biểu xã Tam Chung, lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025), đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng, như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng vào năm 2025; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 1.800 tấn; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 8-9%; Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm 15%; Đến năm 2025 có 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 85%; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 70%; Hằng năm kết nạp từ 8-10 đảng viên mới trở lên; Tỷ lệ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 85%...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Chung (Mường Lát)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã 6 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đại hội điểm Đảng bộ xã Tam Chung, Thường trực Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội tại xã Tam Chung để tiếp tục tập trung chỉ đạo các Đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà được tốt hơn,

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]