(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Quảng Xương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh (Quảng Xương)

Trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Quảng Xương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh (Quảng Xương)

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh.

Dự đại hội có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quảng Xương và 121 đại biểu đại diện cho các đảng viên của Đảng bộ xã Quảng Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh (Quảng Xương)

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Ninh đã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhạy bén đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm; sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá với mức thu nhập từ trồng trọt đạt 37,6 tỷ đồng, chăn nuôi chuyển từ hình thức nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh với 40 có sở sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động; tổng mức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 40,8 tỷ đồng; dịch vụ thương mại có bước phát triển nhanh với tổng giá trị ước đạt 109,7 tỷ đồng; 11 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã là 37. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện; lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có sự chuyển biến khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 26 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 24 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh (Quảng Xương)

Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Quảng Ninh chúc mừng đại hội

Phát huy truyền thống, với phương châm hành động Đoàn kết – Dân chủ - Trí tuệ – Đổi mới- Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Quảng Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực đạt 3.350 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 110 nghìn con; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 45 tấn/năm; thành lập mới 30 doanh nghiệp; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 3% trở lên; tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 80%; tỷ lệ đường giao thông được bê tông và nhựa hóa đạt 100%; văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được bảo đảm, kết nạp thêm 30 đảng viên mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh (Quảng Xương)

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu chỉ đạo đại hội

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá một cách khách quan những việc làm được, chưa làm đươc, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Ninh trong thời gian tới.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Ninh khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ xã Quảng Ninh đã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]